M.U bắt đầu cạn niềm tin ở Mourinho

M.U bắt đầu cạn niềm tin ở Mourinho
Sau khi Man United bị loại khỏi Champions League, một số thành viên trong ban lãnh đạo CLB đã mất niềm tin vào HLV Jose Mourinho. Họ cho rằng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không phải là nhân vật phù hợp để ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.

Chỉ còn Woodward ủng hộ

Phó chủ tịch Man United, Ed Woodward đang trở thành chiếc phao cứu sinh của HLV Jose Mourinho. Trong bối cảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị chỉ trích dữ dội sau khi Man United dừng bước ở đấu trường Champions League, Woodward vẫn lên tiếng ủng hộ Người đặc biệt.

Tuy nhiên, trong ban lãnh đạo M.U, không nhiều người có chung quan điểm như vị phó chủ tịch này. Phần lớn tỏ rõ sự thất vọng khi Man United vẫn chỉ là một đội bóng làng nhàng cả ở sân chơi quốc nội lẫn trên đấu trường châu lục.

Phần lớn thành viên trong ban lãnh đạo Man United không hài lòng với hiệu quả công việc của Mourinho, nhất là khi ông đã chi tiêu tới 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Với mức mua sắm tương tự, Pep Guardiola đã giúp Man City lột xác. Man xanh hiện nay không chỉ gần như bỏ túi chức vô địch Premier League, mà còn thể hiện sức mạnh đáng sợ trên đấu trường Champions League.

Tờ Daily Mail dẫn lời một thành viên giấu tên trong ban lãnh đạo Man United cho biết: “Mourinho không phải giỏi như những gì chúng tôi từng nghĩ. Quả thực chúng tôi bây giờ khá lo lắng. Chúng tôi biết nhiều CĐV khó chịu với lối chơi của Man United hiện nay. CLB cũng đã đã trải qua nhiều năm lỗi hẹn với chức vô địch Premier League. Mourinho chưa tạo được bước đột phá như chúng tôi mong đợi. Mourinho đôi khi tự khiến mình sao nhãng bởi những tranh cãi bên ngoài trận đấu”.

Nhận xét trên cho thấy ban lãnh đạo Man United đã thay đổi cách nhìn về Mourinho. Đấy là tín hiệu cho thấy chiếc ghế của ông đã không còn ở trạng thái không thể đụng đến.

M.U bắt đầu cạn niềm tin ở Mourinho ảnh 1 Mourinho đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau khi M.U bị loại khỏi Champions League
Nguy cơ rơi rụng

Thời điểm Mourinho mới được đưa về Old Trafford, một số thành viên trong ban lãnh đạo của M.U khá lo lắng. Họ e ngại triết lý thực dụng của ông đi ngược lại truyền thống cống hiến nơi đội bóng áo đỏ thành Manchester. Nhưng thời điểm đó, Quỷ đỏ đành phải bấm bụng hy sinh yếu tố hình ảnh để hướng đến các danh hiệu.

Mourinho trước đây được xem là bậc thầy của các kế hoạch ngắn hạn. Thế nhưng, ông chưa cho thấy được điều đó trong thời gian dẫn dắt Man United. Các danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League giờ đây vẫn đang lảng tránh Quỷ đỏ.

Cách đây chưa lâu, Man United từng có kế hoạch ký hợp đồng mới với Mourinho, phòng trường hợp nhà cầm quân này chuyển tới PSG. Song hiện nay họ đang cân nhắc về điều này. Mourinho chẳng những không đem về cho M.U những danh hiệu mà còn khiến hình ảnh sân Old Trafford xấu đi bằng những trận đấu kém hấp dẫn. Mourinho hiện nay còn hai năm hợp đồng với Man United. Song với tình hình hiện nay chẳng có gì đảm bảo M.U sẽ để nhà cầm quân này tại vị tới thời điểm đó.

Mourinho chỉ còn lại FA Cup

HLV Jose Mourinho chỉ còn lại sân chơi FA Cup để cứu vãn một mùa giải thất bát. Hiện nay, Man United đã bị loại khỏi Champions League và cũng gần như không còn cơ hội đăng quang ở Premier League do đã cách Man City 16 điểm. Trận gặp Brighton vào ngày Chủ nhật tuần này ở tứ kết FA Cup, vì thế, đóng vai trò vô cùng quan trọng với M.U.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG