M.U bất ngờ tham chiến giành Luis Suarez

M.U cũng muốn có Suarez
M.U cũng muốn có Suarez
TPO - Mặc dù đã có trong tay Robin van Persie và Wayne Rooney, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn muốn một chân sút thượng thặng nữa. Nhà cầm quân người Hà Lan vừa yêu cầu lãnh đạo M.U tham gia vào cuộc đua chữ ký của Luis Suarez.

HLV Louis van Gaal đã được bật “tín hiệu xanh” về gói đầu tư trị giá 150 triệu bảng nhằm nâng cấp đội hình M.U trong mùa hè năm nay. Nhiệm vụ bây giờ của nhà cầm quân người Hà Lan là xác định các mục tiêu rồi gửi yêu cầu tới Phó chủ tịch Ed Woodward. Một trong những mục tiêu mới nhất lọt vào tầm ngắm của ông chính là Luis Suarez của Liverpool.

Theo như tiết lộ từ tờ  De Telegraaf, mặc dù trong tay đã có Robin van Persie và Wayne Rooney, ngoài ra còn hai phương án dự bị chất lượng khác là Javier Hernandez và Danny Welbeck, nhưng Van Gaal vẫn muốn thêm một chấn sút thượng thặng nữa, một người có thể đạt hiệu suất trên 20 bàn/ mỗi mùa trở lên.

Về điểm này, Suarez quá thích hợp. Mùa vừa qua, chân sút người Uruguay ghi tới 31 bàn/32 trận tại Premier League cho Liverpool, đồng thời chia sẻ danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” với Ronaldo.

Từ thời còn dẫn dắt Bayern Munich, Van Gaal đã để mắt tới Suarez, nhưng thời điểm ấy, đại diện nước Đức lại không quá quyết tâm. Giờ về M.U và được giao kế hoạch tái thiết đội bóng, ông một lần nữa trở lại thương vụ. Tờ The Sun cho biết, trong ngày hôm qua, Phó chủ tịch Ed Woodward đã chủ động gọi điện cho người đại diện của Suarez là Pere Guardiola để thăm dò mọi chuyện.

Cũng như Real Madrid hay Barcelona, M.U sẵn sàng trả mức giá khoảng 80 triệu bảng để đưa Suarez rời khỏi Liverpool. Kế hoạch là như thế, nhưng để thành công lại là chuyện không hề đơn giản.

Ngoài chuyện Liverpool không hề muốn bán Suarez cho các đối thủ tại Premier League, giữa họ và M.U còn tồn tại mối thù không đội trời chung. Trong lịch sử, mới chỉ có duy nhất một cầu thủ chuyển nhượng giữa hai CLB, đó là Phil Chisnall vào năm 1964 (rời M.U và gia nhập Liverpool).

Năm 2007, khi thải loại Gabriel Heinze, M.U đã một mực không chịu bán hậu vệ người Argentina này cho Liverpool, bất chấp đối tác đã đưa ra đề nghị 10 triệu bảng. Tháng 8 cùng năm ấy, “Quỷ đỏ” bán rẻ Heinze cho Real Madrid với giá chỉ 8 triệu bảng. “Lữ đoàn đỏ” vẫn chưa quên thương vụ đó và bây giờ đừng hòng họ tiếp đại diện nào của M.U tới liên hệ với Suarez.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.