MU: Bị loại khỏi FA lại là một điều may

MU: Bị loại khỏi FA lại là một điều may
TPO - Vào cuối tuần này, trong khi Arsenal và Chelsea phải căng sức ở mặt trận cúp FA (gặp Stoke City và Preston) thì MU, đã bị loại khỏi giải đấu này, có thể  tranh thủ cơ hội để leo lên vị trí nhất bảng tại Premiership.

Tại vòng 3 cúp FA, ngay trên sân Old Trafford, đội bóng hạng ba, Leeds, đã đánh bại MU, đội bóng đang giữ kỷ lục 11 lần vô địch Cúp FA. 

Bị loại bởi  đội bóng đứng kém mình tới 43 bậc trên hệ thống xếp hạng các giải đấu ở Anh đáng được xem là một cơn địa chấn gây thất vọng khôn cùng cho MU cũng như CĐV của họ. Nhưng, xét về cục diện, thì biết đâu đây lại là điềm may, theo lý thuyết kiểu "tái ông mất ngựa".

Cuối tuần này sẽ  diễn ra vòng 4 cúp FA. Nhưng vì MU và cả đối thủ của họ tại Premiership vòng tới là Hull City đều đã bị loại, nên “Quỷ đỏ” có cơ hội vượt qua Chelsea và Arsenal, những đội xuất sắc chưa bị loại khỏi cúp FA, để vươn lên ngôi đầu bảng.

Tuần qua, giải ngoại hạng đã lần đầu tiên chứng kiến sự thống trị của Arsenal sau cuộc lội ngược dòng trước Bolton. Hiện 2 đội bóng thành London, Arsenal và Chelsea đang chia nhau 2 vị trí đầu của BXH trong khi MU đứng thứ ba với 1 điểm ít hơn. Và trận đấu bù với Hull City thứ 7 này được coi là cơ hội để họ tiếp tục làm một cuộc lật đổ nữa.

Đối với MU, đây rõ ràng là một kiểu lý luận theo chiều an ủi. “Được ngựa” ai biết là họa hay phúc. Nhưng nếu đội bóng chủ sân Old Trafford có thể thực sự giành lại được ngôi đầu bảng, thứ mà cả Ancelotti và Wenger coi trọng nhất, thì họ sẽ tạo áp lực lớn lên đối thủ trong mùa Xuân này, điều mà họ vẫn thường làm được ở vài mùa giải gần đây.

Trên thực tế thì ở tháng này, MU từng có  cơ hội leo lên vị trí đầu bảng khi trận  đấu giữa Chelsea và Hull City bị hoãn lại do tuyết rơi dày. Nhưng tiếc là trong trận đấu với Birmingham, thầy trò ông Ferguson chỉ kiếm nổi 1 điểm đầy đáng tiếc. Giờ đây khi cơ hội lên ngôi đầu một lần nữa quay lại, không rõ họ sẽ nắm lấy nó như thế nào.

Bước vào năm mới, cuộc  đua tại Premiership càng ngày càng trở nên quyết liệt. Arsenal vừa soán ngôi của Chelsea để leo lên vị trí đầu bảng, cùng được 48 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Chelsea đang đá ít hơn Arsenal và MU 1 trận và cơ hội trở lại của họ là lớn nhất.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG