M.U cấm tiệt ngôi sao Paul Pogba luyện võ tổng hợp

M.U ra “án phạt” đối với Paul Pogba.
M.U ra “án phạt” đối với Paul Pogba.
TPO - Lãnh đạo M.U vừa đưa ra lệnh cấm tiền vệ người Pháp tham gia các trận đấu bóng rổ “tự phát” cùng đồng đội, đồng thời cũng cấm tiệt anh tập luyện võ tổng hợp (MMA).

Ngoài bóng đá, Paul Pogba còn một niềm đam mê khác, đó là bóng rổ. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường cùng bạn bè tham dự các trận bóng rổ và cũng là một tay ném rổ cự phách nhờ chiều cao lên tới 1m91. Tuy nhiên, chính niềm đam mê thứ 2 của Pogba lại khiến lãnh đạo M.U không hài lòng. Theo The Sun, bộ phận y tế của M.U tin rằng, chính những trận bóng rổ đã khiến cho thể chất của Pogba suy giảm và dẫn đến việc “mẫn cảm” với những chấn thương như đầu gối, cơ hay cổ chân.

Trước đó cũng đã có tin cho hay, chính việc tham gia các hoạt động thể thao và tập riêng ngoài giáo án với đội bóng đã gián tiếp làm cho Pogba dính chấn thương gân kheo trong trận đụng độ Basel FC hồi tháng Chín qua, đồng thời phải nghỉ thi đấu từ cho đến nay. HLV Jose Mourinho khi hay biết về nguyên nhân chấn thương dĩ nhiên đã tỏ ra khá bực tức với tiền vệ người Pháp.

Để buộc Pogba phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, lãnh đạo M.U vừa đưa ra lệnh cấm tiền vệ người Pháp này tham gia vào các trận đấu bóng rổ “tự phát” cùng đồng đội, đồng thời cũng cấm tiệt anh tập luyện môn võ tổng hợp (MMA). Được biết, khi còn thi đấu cho Juventus, Pogba thường xuyên tập luyện MMA và duy trì thói quen này cho tới khi gia nhập M.U.

Hiện tại Pogba đang trải qua giai đoạn hồi phục chấn thương và cũng liên tục cập nhật tình hình lên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ. Tuy vậy, có vẻ quá trình nghỉ thi đấu dài hạn của anh lại không khiến CĐV M.U cũng như Ban huấn luyện đội bóng này lo lắng. Theo đó, dù không có Pogba thì M.U vẫn sốt tốt khi bộ ba Marouane Fellaini, Nemanja Matic và Ander Herrera chơi ăn ý ở vị trí tiền vệ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.