MU cần chiến thắng với cách biệt 2 bàn

MU cần chiến thắng với cách biệt 2 bàn
TPO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Porto trên sân nhà Old Trafford rạng sáng mai, chủ soái Ferguson hi vọng các học trò có thể kết thúc trận đấu với ưu thế dẫn trước 2 bàn.

Cuối tuần qua, MU đã có trận đấu nghẹt thở trước Aston Villa trong khuôn khổ Premiership. Trong thế bị dẫn trước nhưng cuối cùng ông Ferguson và các học trò cũng thở phào nhẹ nhõm bởi 3 điểm có được, tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm với đội đứng thứ nhì Liverpool.

Nhưng MU, nói theo cách của CR7, thì không có thời gian để mà ăn mừng chiến thắng vì 48 tiếng đồng hồ sau lại bước vào trận đấu quan trọng hơn với đối thủ đầy duyên nợ Porto.

Cách đây 5 năm, Porto đá văng MU khỏi Champions League để rồi sau đó, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, đã đăng quang ngôi vô địch.

Nay, dù người đặc biệt đã tới Inter Milan (đội vừa bị MU loại ở vòng 1/8), thì đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha vẫn còn những vũ khí khá lợi hại. Đó là 2 tiền đạo đến từ Nam Mỹ, Lisandro Lopez và Hulk.

“Tôi đã xem băng ghi hình trận đấu của Porto từ nhiều tuần nay. Họ đang sở hữu cặp tiền đạo rất đáng sợ đến từ Nam Mỹ, đặc biệt là Hulk với cái chân trái rất điệu nghệ. Trong những trận đấu mà tôi đã theo dõi, thì cầu thủ này luôn rất cơ động, hôm thì được bố trí đá dạt sang trái còn hôm thi ở vị trí mũi nhọn”. 

“Hơn nữa, Porto rất khó bị đánh bại trên sân nhà Dragao. Bởi vậy, kết quả của trận lượt đi sẽ rất quan trọng. Hi vọng là chúng tôi có thể đánh bại họ với ưu thế dẫn trước 2 bàn. Nếu được, chúng tôi sẽ bước vào trận lượt về với rất nhiều ưu thế”.

Ngoài Vidic, trận lượt về rạng sáng mai, MU sẽ có sự trở lại của Rooney và Scholes. Trong khi đó Berbatov và đặc biệt là Rio Ferdinand vẫn đang dưỡng thương, chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng này.

Dẫu ông Ferguson vẫn có được sự thay thế, nhưng từ trận đấu với Aston Villa cho thấy MU đang có những vấn đề lớn tại hàng thủ do sự vắng mặt của hậu vệ đội trưởng Ferdinand và đây là chỗ trống không dễ lấp. Bởi vậy, mục tiêu thắng cách biệt 2 bàn trong thời điểm này có thể nói là một cột mốc không dễ gì vượt qua. 

Mọi chuyện xin chờ tới giờ bóng lăn!

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG