M.U chính thức sa thải Van Gaal

Van Gaal chính thức bị M.U sa thải.
Van Gaal chính thức bị M.U sa thải.
TPO - Chỉ 2 ngày sau khi giúp M.U đăng quang chức vô địch FA Cup, HLV Louis van Gaal cùng 2 trợ lý thân tín là Frans Hoek và Albert Stuivenberg đã chính thức bị M.U sa thải sau rất nhiều những đồn thổi.
Thông tin mới nhất từ tờ Daily Mail cho hay, Ban lãnh đạo M.U đã ra quyết định sa thải HLV Louis van Gaal và toàn bộ trợ lý của ông, trong đó có những gương mặt quen thuộc như trợ lý HLV Albert Stuivenberg hay HLV thủ môn Frans Hoek. Một quyết định phũ phàng khi chỉ 2 ngày trước đó, nhà cầm quân người Hà Lan này đã giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Crystal Palace để lần thứ 12 vô địch FA Cup, đồng thời chấm dứt quãng thời gian hơn 2 năm khát danh hiệu.
Theo ghi nhận của BBC, lúc 8h45 phút sáng nay (giờ địa phương, 14h45 giờ Việt Nam), HLV Louis van Gaal đã có mặt tại trung tâm huấn luyện AON Complex để chuẩn bị các thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB M.U. 45 phút sau, luật sư của hiệp hội HLV, ông Paul Gilroy cũng có mặt tại đại bản doanh của “Quỷ đỏ”. Được biết, ông Giloty là cũng là người đại diện cho các HLV như Roy Hodgson, Martin O'Neill, Sir Alex Ferguson, Harry Redknapp, Roy Keane, Roberto Martinez, Sam Allardyce, Brendan Rodgers, Alan Pardew, Nigel Pearson và Steve McClaren.
Chia sẻ với nhà báo James Ducker của Telegraph, luật sư Paul Gilroy khẳng định mình đã hoàn thành nhiệm vụ và các bên đều vui vẻ chia tay. Theo đó, HLV Van Gaal sẽ nhận được 5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng và 400.000 bảng tiền thưởng cho chức vô địch FA Cup. Trước đó, Phó Chủ tịch Ed Woodward đã đề nghị Van Gaal đảm nhiệm vai trò công tác đào tạo trẻ ở M.U, nhưng cựu HLV Bayern Munich từ chối vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên vợ.
Gần như chắc chắn, HLV Mourinho sẽ là người kế nhiệm Van Gaal. Dù thông báo chưa được đưa ra, nhưng nội trong ngày mai (24/5), chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi trở về từ Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán với BLĐ M.U cụ thể hợp đồng. Dự kiến, Mourinho sẽ ở lại sân Old Trafford trong 5 năm cùng trợ lý Rui Faria và HLV thủ môn Silvino Louro.
MỚI - NÓNG