M.U chịu lỗ để tống khứ 'đệ tử ruột' của Moyes

Fellaini vào đội hình tệ nhất Premier League mùa này.
Fellaini vào đội hình tệ nhất Premier League mùa này.
TPO - Marouane Fellaini gây thất vọng tràn trề ở mùa giải năm nay để rồi có tên trong đội hình tệ nhất Premier League. Thế nên chẳng bất ngờ nếu M.U thanh lý cầu thủ này vào mùa hè tới.

Khi đồng ý dẫn dắt M.U theo bản hợp đồng 6 năm vào mùa hè năm ngoái, cái tên đầu tiên mà HLV David Moyes mang về Old Trafford chính là cậu học trò cưng Marouane Fellaini.

Khi ấy, Everton đã ép giá lên tới 27,5 triệu bảng và để chiều lòng chiến lược gia người Scotland, những ông chủ người Mỹ đành bấm bụng chi tiền. Thực tế khi bỏ ra đống tiền như thế, họ cũng không thể ngờ rằng thương vụ này lại đắt đỏ đến thế.

Fellaini đã chơi đầy thất vọng trong màu áo Quỷ đỏ. Tính tới lúc này của mùa giải, cầu thủ này chỉ có mặt trong 20 trận đấu, không ghi bàn và cũng không kiến tạo. Người ta không còn thấy bóng dáng của một tiền vệ cao tới 1m94, không chiến tốt, cầm bóng chắc và tranh cướp bóng hiệu quả. Thay vào đó là sự hớ hênh, lạc lõng trên sân và rất dễ để đối phương qua mặt.

Không chỉ vậy, ngôi sao 26 tuổi người Bỉ này còn liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Trong cuộc tiếp đón Norwich cuối tuần qua, trận đầu tiên M.U không còn được dẫn dắt bởi Moyes và Ryan Giggs tạm thời lên thay thế, Fellaini đã bị gạch tên khỏi đội hình ra sân. Điều đó đủ cho thấy, huyền thoại người xứ Wales không đặt niềm tin và cũng không chiếu cố cho Fellaini. Nhiều khả năng từ nay cho tới khi mùa giải khép lại, bao gồm 3 trận đấu nữa, người ta cũng sẽ không thấy cầu thủ này ra sân.

Chẳng ngạc nhiên khi cái tên Fellaini xuất hiện trong đội hình tệ nhất Premier League mùa này. 27,5 triệu bảng là cái giá quá đắt và cả M.U lẫn Moyes đã nhầm khi tin rằng Fellaini có thể giúp họ nâng tầm hàng tiền vệ.

Theo nguồn tin từ Metro, những người đứng đầu “Quỷ đỏ” vừa tiếp nhận lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng dành cho Fellaini từ Arsenal. Rẻ hơn 10 triệu bảng khi mua, nhưng như thế còn tốt hơn là giữ một "cục nợ".

Ngoài Fellaini, trong đội hình tệ nhất Premier League mùa này còn có sự xuất hiện của 10 gương mặt khác, bao gồm: Stekelenburg (Fulham), Lowton (Aston Villa), Amorebieta (Fulham), Diakite (Sunderland), Cissokho (Liverpool); Lamela (Tottenham), Kallstrom (Arsenal); Cornelius (Cardiff), Van Wolfswinkel (Norwich) và Bent (Fulham). Tất cả đều đã trải qua một mùa giải đáng quên.

MỚI - NÓNG