M.U chọn Mourinho, Giggs đùng đùng rời sân tập

Giggs khẳng định sẽ chia tay M.U.
Giggs khẳng định sẽ chia tay M.U.
TPO - Quá thất vọng khi biết nhà Glazer lẫn Phó chủ tịch Ed Woodward đã chọn Jose Mourinho thay Louis van Gaal, cựu danh thủ Ryan Giggs đùng đùng rời khỏi sân tập của Carrington và khẳng định sẽ không tiếp tục gắn bó với “Quỷ đỏ”.
Khi lãnh đạo M.U xem xét kế hoạch sa thải Louis van Gaal, Ryan Giggs chính là một trong những ứng viên thay thế. Thực tế, qua 3 mùa giải làm trợ lý cho David Moyes rồi Van Gaal ở chính “Quỷ đỏ”, huyền thoại bóng đá xứ Wales đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Ông tin rằng đây là thời điểm thích hợp để mình ngồi vào “ghế nóng” sân Old Trafford.
Chẳng ngạc nhiên khi nhiều trận đấu ở giai đoạn cuối mùa giải, Giggs rất tích cực ghi điểm trong mắt CĐV lẫn lãnh đạo CLB bằng cách thường xuyên chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. Mới nhất ở trận chung kết FA Cup hồi Chủ Nhật vừa qua, khi M.U phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1.
Thế nhưng mọi nỗ lực của Giggs chưa đủ thuyết phục. Lãnh đạo M.U âm thầm xúc tiến kế hoạch mời Mourinho thay Van Gaal. Sáng nay (23/5), đích thân Phó chủ tịch Ed Woodward đã có cuộc gặp riêng với Van Gaal và Giggs tại sân Carrington để đưa ra thông báo về quyết định của CLB. Theo đó, “Quỷ đỏ” sẽ chấm dứt hợp đồng với Van Gaal và mời Mourinho về thay thế, chứ không đặt niềm tin vào Giggs.
Sau đó, người ta thấy Giggs rời sân tập Carrington với vẻ mặt thất vọng. Khi gặp phóng viên, ông không đưa ra bất cứ bình luận nào về tương lai của Louis van Gaal và Mourinho. Ngoài ra, cựu danh thủ xứ Wales cũng đã xác nhận sẽ rời M.U vào cuối mùa giải năm nay sau gần 30 năm cống hiến cho đội bóng.
Theo nhà báo Richard Askam của Daily Mail, Giggs đã từ chối tất cả những công việc ở M.U dưới thời HLV Mourinho. Còn nhớ, hồi hè 2014, chính Ed Woodward là người đã hứa hẹn sẽ đôn Giggs lên dẫn dắt M.U khi hợp đồng với Van Gaal đáo hạn với hè 2017. Vậy mà giờ đây, vị Phó chủ tịch này lại mời Mourinho về theo bản hợp đồng 5 năm. Có lẽ Giggs đã không còn đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.
MỚI - NÓNG