M.U chốt chuyển nhượng bằng 173 triệu bảng

M.U sẽ khóa sổ chuyển nhượng hè 2014 bằng Di Maria.
M.U sẽ khóa sổ chuyển nhượng hè 2014 bằng Di Maria.
TPO - Real Madrid đã đồng ý bán Angel di Maria cho M.U với giá 63,9 triệu bảng. Khi thương vụ hoàn tất, “Quỷ đỏ” sẽ chốt sổ. Theo tính toán, trong năm 2014, họ dự tính chi ra tới 173 triệu bảng để nâng cấp đội hình.

Thời Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt M.U, chẳng kỳ chuyển nhượng nào đội bóng thành Manchester chi quá 70 triệu bảng để mua sắm. Nhưng mùa hè năm nay, mọi thứ có thể sẽ khác. Tính cho tới thời điểm này, sân Old Trafford đã đón về 3 tân binh, bao gồm Ander Herrera, Luke Shaw và Marcos Rojo. Tổng giá trị của cả 3 vào khoảng 71,8 triệu bảng.

Nội trong tuần này, M.U sẽ đón thêm Di Maria. Các tờ báo từ Tây Ban Nha và Anh cho biết, Real Madrid đã đồng ý nhượng lại tiền vệ người Argentina cho “Quỷ đỏ” với giá 63,9 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử bán người của La Liga và cũng lập kỷ lục mua người tại Premier League. Theo dự kiến, Di Maria sẽ tới Old Trafford ký hợp đồng 5 năm, nhận lương 200.000 bảng/tuần và khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại ở đội bóng.

Nếu thương vụ Di Maria xong xuôi, M.U sẽ chốt lại kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhà Glazer đã làm tất cả những gì có thể và họ không hề muốn dính vào Luật công bằng tài chính của UEFA. Tính ra, kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, giới chủ Mỹ chuẩn bị phải tiêu tốn 135,7 triệu bảng. Còn nếu tính cả tháng 1, với thương vụ Juan Mata (37,5 triệu bảng), số tiền phải lên tới trên 173 triệu bảng. Một năm mà phải chi tới 173 triệu bảng thì tất nhiên không hề nhỏ chút nào.

Theo như nguồn tin từ El Pais, thương vụ Di Maria chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số 63,9 triệu bảng. Để có tiền vệ người Argentina, M.U còn phải đồng ý với rất nhiều điều khoản tốn kém khác. Bao gồm trả thêm 12 triệu bảng nếu như cựu ngôi sao Benfica có thể giúp CLB giành những danh hiệu lớn, rồi thêm 5 triệu bảng phí lót tay và 8 triệu bảng phí hoa hồng...

MỚI - NÓNG