M.U: Cuộc chiến trong khung gỗ

Lindegaard (trái) được Sir Alex tin tưởng hơn De Gea
Lindegaard (trái) được Sir Alex tin tưởng hơn De Gea
2 trận gần nhất của M.U, người bắt chính trong khung thành không phải là một De Gea được kỳ vọng và cũng được Sir Alex quen dùng, mà lại là Lindegaard.
Lindegaard (trái) được Sir Alex tin tưởng hơn De Gea
Lindegaard (trái) được Sir Alex tin tưởng hơn De Gea.

Đó có thể xem là một chuyện lạ, bởi trước giờ, theo thói quen trong nỗ lực vừa thử nghiệm vừa trao cơ hội cho các thủ môn đến Old Trafford chưa được bao lâu để tìm ra người thích hợp nhất kế tục Van der Sar, Sir Alex thường để De Gea bắt chính ở Premier League, còn Lindegaard ra sân ở các giải cúp (cả quốc nội lẫn Champions League).

Thế nhưng, có vẻ chiến lược gia người Scotland đã sớm từ bỏ thói quen mà ông cho rằng không phù hợp ấy. Lý do? Rất đơn giản, De Gea để lại nhiều sai lầm, thiếu sót và đứng trước sự chỉ trích rất lớn từ dư luận.

Xem anh bắt chính từ đầu mùa cho M.U, thấy lộ rõ điểm yếu trong khả năng chống sút xa, phán đoán tình huống và chọn điểm rơi. Ngoài ra, rất có thể do áp lực của một thủ môn trẻ khi đứng trong khung gỗ một đội bóng lớn như M.U, De Gea không phát huy được vai trò, nhiệm vụ của một người tổ chức, chỉ đạo và đôn đốc hàng thủ CLB.

Cái lý để Sir Alex cân nhắc chuyện gạt bỏ De Gea, trao cơ hội cho Lindegaard là vì thế. Thực tế đã chứng mình, thủ thành 27 tuổi người Đan Mạch chơi chững chạc hơn, ra vào hợp lý hơn và cũng tỏ ra là người có cá tính mạnh mẽ hơn De Gea.

Các con số thống kê vô tình cũng cho Lindegaard thang điểm tích cực. Theo đó, tính bình quân số phút giữ sạch lưới ở Premiership, Lindegaard đang giữ kỷ lục tại Premiership mùa giải này, với chỉ trung bình 180 phút (2 trận) chỉ để lọt lưới một bàn, vượt qua Reina (Liverpool), Joe Hart (Man City) và cả De Gea.

Tất nhiên, vẫn còn sớm để so sánh năng lực thực sự của De Gea và Lindegaard. Song nếu Sir Alex đã cho De Gea nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân (phần nhiều thất bại), thì ông cũng nên làm điều đó với Lindegaard. Ai đó đã nói, Lindegaard có gì đóng giống với huyền thoại người đồng hương, Peter Schmeichel…

Theo Báo Bóng Đá
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.