M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với ‘bom tấn’ Sancho

M.U đã nhận được cái gật đầu của Sancho.
M.U đã nhận được cái gật đầu của Sancho.
TPO - M.U đã thống nhất các điều khoản cá nhân cũng như phí “lót tay” cho Jadon Sancho. Bây giờ, họ chỉ phải tập trung đàm phán phí chuyển nhượng ngôi sao này với Dortmund.

Jadon Sancho là mục tiêu hàng đầu của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ chạy cánh người Anh đã bùng nổ ở Dortmund khi ghi được 20 bàn thắng, kiến tạo 20 bàn khác sau 44 trận đấu trên mọi đấu trường.

Phong độ đỉnh cao cùng tiềm năng cực lớn mà Sancho thể hiện khiến HLV Ole Solskjaer mê mẩn. Với danh tiếng vốn có, M.U không mất nhiều thời gian để thuyết phục Sancho chuyển đến Old Trafford. Theo các nguồn tin uy tín nhất ở Anh, M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao 20 tuổi này. 

Tuy nhiên, M.U vẫn chưa thể có Sancho vì yêu cầu quá cao của Dortmund. Nhà á quân Bundesliga chỉ chấp nhận để Sancho ra đi nếu nhận đủ 120 triệu euro (108 triệu bảng). M.U càng gặp khó khăn hơn khi ngôi sao người Anh từ chối gây sức ép với Dortmund và sẵn sàng ở lại Đức thêm 1 năm nếu hai CLB không tìm được tiếng nói chung.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên M.U tỏ ra rất thận trọng trong việc mua sắm cầu thủ. Từ đầu mùa hè 2020 đến nay, họ mới có duy nhất một tân binh là Van de Beek đến từ Ajax với giá 35 triệu bảng. Trong vụ Sancho, M.U đã đưa ra đề nghị trả trước 90 triệu bảng và trả góp 18 triệu bảng tùy theo thành tích của ngôi sao này, nhưng Dortmund từ chối. 

Mặc dù vậy, các chuyên gia đánh giá M.U đã có bước tiến lớn trong thương vụ này khi đạt thỏa thuận cá nhân với Sancho cũng như chốt xong các khoản phí “lót tay”. Hiện tại, gã khổng lồ của Ngoại hạng Anh sẽ có vị trí đàm phán tốt hơn so với trước đó.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.