M.U đánh bại Man City, tạo kỳ tích 59 năm

M.U đánh bại Man City, tạo kỳ tích 59 năm
TPO - Trong trận đấu muộn đêm qua, M.U đã đánh bại Man City trên sân nhà Old Trafford, qua đó tái lập kỳ tích tồn tại suốt 59 năm qua.

Trong khuôn khổ vòng 29 Ngoại hạng Anh, M.U đã đánh bại Man City 2-0 nhờ các bàn thắng của Martial và McTominay. Ở trận này, Quỷ đỏ sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý khiến Man City thua tâm phục khẩu phục.

Theo thống kê của Whoscore, M.U chỉ cầm bóng khoảng 28%, nhưng dứt điểm 12 lần, nhiều hơn Man City lần. Số lần dứt điểm trúng đích của M.U cũng cao hơn, 6 so với 4 lần.

Chiến thắng này giúp M.U tiếp tục bám đuổi Chelsea trong cuộc đua vào top 4. Đáng chú ý hơn, Quỷ đỏ còn tái lập kỳ tích tồn tại suốt từ mùa giải 1960-61 đến nay. Sau 59 năm, M.U lần đầu tiên toàn thắng cả Chelsea và Man City ở 2 lượt của mùa giải.

Mùa này, M.U đã đè bẹp Chelsea 4-0 ngay ở trận mở màn tại sân nhà. Lượt về, họ giành chiến thắng 2-0 tại Stamford Bridge. Trước khi thắng Man City 2-0 đêm qua, M.U cũng đánh bại kình địch 2-1 ngay tại Etihad.

Tính riêng derby Manchester, M.U đã thắng Man City 3 trong 4 lần hai đội gặp nhau từ đầu mùa. Đây là kết quả đối đầu tệ hại nhất mà HLV Pep Guardiola từng phải chịu đựng trong sự nghiệp cầm quân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.