M.U làm nền cho Man City 'xưng vương', Mourinho có đau?

M.U làm nền cho Man City 'xưng vương', Mourinho có đau?
TPO - HLV Mourinho cho biết ông không hề bận tâm kể cả khi phải chứng kiến kình địch Man City sớm đăng quang ngôi vô địch Premier League ngay trước mắt mình.

Với chiến thắng 2-0 trước Swansea hồi cuối tuần qua, M.U tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 tại Premier League với khoảng cách 3 điểm so với đội xếp thứ 3 là Liverpool nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Trong khi đó, Man City đã nắm chắc ngôi vô địch Premier League trong tay. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang có 84 điểm sau 31 vòng đấu. Cuối tuần này, họ sẽ đón tiếp "người hàng xóm thù hận" M.U trên sân vận động Etihad. Nếu giành chiến thắng ở trận derby thành Manchester này, Man xanh sẽ sớm lên ngôi vô địch trước sự chứng kiến của M.U.

Trả lời phỏng vấn mới, HLV Mourinho cho biết ông không hề bận tâm tới chuyện này. Điều quan trọng nhất là M.U sẽ kết thúc mùa giải với ngôi Á quân bất chấp nhiều lời chỉ trích nhắm về đội bóng.

"Trận đấu với Man City không quan trọng với tôi. Điều quan trọng là từ khi chúng tôi mất vị trí đầu bảng và đứng thứ hai, chúng tôi vẫn ở đây trong suốt cả mùa giải. Chúng tôi xứng đáng với ngôi vị Á quân bất chấp mọi người có chỉ trích thế nào đi nữa”.

HLV Mourinho cũng tin rằng đội bóng của ông đang xuất sắc hơn phần còn lại như Liverpool, Tottenham, Chelsea và các chỉ trích đang quá vội vàng khi nhắm về M.U:

"Mọi người luôn nói về các đội thứ ba, bốn, năm, sáu xuất sắc hơn chúng tôi nhưng thực sự thì không. Bằng chứng là M.U đang có nhiều điểm hơn. Tôi cùng các cầu thủ sẽ chiến đấu từng trận và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai".

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng dành tặng những lời khen ngợi cho cậu học trò Pogba sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ người Pháp trong chiến thắng 2-0 trước Swansea: “Tôi hài lòng với Paul Pogba. Cậu ấy chơi rất tốt trong hiệp một. Dù đã xuống sức trong hiệp 2 nhưng đó cũng là điều dễ hiểu bởi Pogba đã chơi 90 phút trong trận giao hữu với Nga của ĐT Pháp”.

Bên cạnh đó, tiền đạo Lukaku cũng được Mourinho tôn vinh với bàn thắng thứ 100 tại Premier League. Một thành tích suất sắc với một tiền tạo 24 tuổi trong giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh: “ Đó là công việc một tiền đạo phải làm, ghi bàn. Lukaku là một anh chàng khiêm tốn, cậu ấy có kỹ năng tốt, chúng tôi rất hài lòng với cậu ấy.”

Lần gần nhất mà M.U kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 là vào năm 2012 dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson. Ở bên kia chiến tuyến, nếu Man City dành chiến thắng trong trận derby thành Manchester vào Chủ nhật tới. Họ sẽ đi vào lịch sử Premier League với tư cách là đội vô địch sớm nhất, trước 6 vòng đấu.

MỚI - NÓNG