M.U nhận hung tin từ trận thua của ĐT Anh

Michael Carrick dính chấn thương khá nặng.
Michael Carrick dính chấn thương khá nặng.
TPO - Rạng sáng nay, ĐT Anh thua Tây Ban Nha 0-2 trong trận giao hữu tại sân Jose Rico Perez và hung tin đã đến với CLB M.U. Theo đó, tiền vệ Michael Carrick đã tái phát chấn thương đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.

Rạng sáng nay, ĐT Anh tới sân Jose Rico Perez để tham gia trận giao hữu với chủ nhà Tây Ban Nha. Kết thúc 90 phút, họ thất bại với tỷ số 0-2, đồng thời chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp. 

Riêng với CLB M.U, tin buồn như nhân lên với trường hợp chấn thương của Michael Carrick. Theo đó, sau pha va chạm với một cầu thủ đối phương ở cuối trận, tiền vệ kỳ cựu người Anh đã tái phát chấn thương ở mắt cá và phải lập tức rời sân trên cáng.

Theo thông tin ban đầu, Carrick đã lập tức bay về Anh và sẽ không tham dự trận giao hữu với Pháp vào hôm thứ Ba tới (đang có nguy cơ bị hủy). Mức độ chấn thương của ngôi sao 34 tuổi này là tương đối nghiêm trọng và nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần. Đây thực sự là tin dữ với M.U, nhất là trong thời điểm lối chơi của họ gặp nhiều vấn đề như hiện nay.
“Michael có vẻ không ổn lắm. Cậu ta đã gặp vấn đề về mắt cá có thể gây ảnh hưởng lớn. Chúng tôi chưa thể biết kết quả chính xác cho tới khi Michael xét nghiệm”, HLV Roy Hodgson chia sẻ sau trận. “Tôi hy vọng chấn thương này sẽ không ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của cậu ấy ở M.U và cả cơ hội cùng ĐT Anh tham dự VCK Euro 2016”.

Kể từ đầu mùa tới giờ, Carrick luôn là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa M.U. Kinh nghiệm cùng khả năng giữ nhịp tuyệt vời của anh giúp “Quỷ đỏ” mới chỉ để thua 8 bàn tại Premier League và vừa trải qua 5 trận liền không để thua bàn nào. 

Mất Carrick, HLV Louis van Gaal có nhiều lý do để lắng. Cần biết, trong tay ông hiện còn 2 ca chấn thương dài hạn là Luke Shaw và Antonio Valencia. Chưa kể, Patrick Mcnair, Matteo Darmian và James Wilson cũng chưa thể trở lại thi đấu. Vào 21.11 tới, M.U sẽ có chuyến làm khách tới Vicarage Road của tân binh Watford.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.