M.U nhận hung tin về Rooney trước đại chiến Arsenal

Rooney dính chấn thương, nguy cơ lỡ đại chiến với Arsenal.
Rooney dính chấn thương, nguy cơ lỡ đại chiến với Arsenal.
TPO - “Virus FIFA” chính thức quét qua M.U khi Wayne Rooney dính chấn thương trong buổi tập gần đây của ĐT Anh. Nhiều khả năng tiền đạo 31 tuổi này sẽ không thể cùng các đồng đội dự trận đấu với Arsenal tại Old Trafford vào cuối tuần này.

Cách đây 2 ngày, M.U đã nhận thông tin không vui từ Bỉ. Theo đó, đội ngũ bác sĩ của ĐT Bỉ thông báo, chấn thương bắp chân mà Marouane Fellaini gặp phải trong chiến thắng 3-1 của M.U trước Swansea City hôm đầu tháng nặng hơn dự kiến rất nhiều và anh sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, bất chấp vừa được HLV Roberto Martinez triệu tập vào ĐT Bỉ dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Tin không vui về Fellaini chưa qua thì lại đến tin dữ từ Wayne Rooney. Theo thông báo từ LĐBĐ Anh (FA), đội trưởng của M.U đã gặp vấn đề ở đầu gối trong buổi tập hôm qua (14/11) của ĐT Anh. Chấn thương mới này khá phức tạp và chân sút 31 tuổi chắc chắn không thể tham dự trận đấu giao hữu với ĐT Tây Ban Nha vào đêm nay.

Do đó, FA đã quyết định trả Rooney về với CLB M.U. Trong ngày hôm nay, các bác sĩ của Quỷ đỏ sẽ kiểm tra để biết được tình trạng chấn thương của tiền đạo sinh năm 1985. Lúc này, khả năng Rooney có thể góp mặt trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu như tiền đạo người Anh không thể thi đấu thì đó sẽ là tổn thất lớn với M.U. Dù không đạt phong độ tốt nhất ở mùa giải này nhưng dù sao, Rooney vẫn hữu dụng ở những trận đấu lớn nhờ kinh nghiệm thi đấu của mình.

Một thông tin khác liên quan đến M.U. Theo đó, quá trình hồi phục chấn thương của Antonio Valencia nhanh hơn dự kiến và tiền vệ người Ecuador hoàn toàn có thể tái xuất ở trận đấu với Arsenal. Trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Man City tại League Cup, cựu cầu thủ Wigan đã bị gãy tay và phải trải qua một ca phẫu thuật. Ban đầu, các bác sĩ dự kiến Valencia sẽ phải nghỉ khoảng 2 tháng, nhưng những ngày qua, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi và tiền vệ này đã có thể tập nhẹ trở lại.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.