MU nổ bom tấn đầu tiên ở 'chợ Hè' với giá 60 triệu euro

Felipe Anderson cập bến MU với giá 60 triệu euro
Felipe Anderson cập bến MU với giá 60 triệu euro
Như vậy là MU đã hoàn tất bom tấn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Theo xác nhận của Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito, CLB đã bán tiền vệ Felipe Anderson cho Quỷ đỏ với mức phí 60 triệu euro.

Ngay từ lúc này, MU đã chuẩn bị cho kế hoạch tái thiết đội bóng trong mùa Hè tới. Ngày hôm qua, họ đã nổ “bom tấn” đầu tiên. Theo xác nhận của Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito, CLB đã bán tiền vệ Felipe Anderson cho Quỷ đỏ với mức phí 60 triệu euro.

Người đứng đầu Lazio cho biết: “Chúng tôi mua Felipe Anderson với giá 8 triệu euro nhưng vừa bán cậu ấy với mức phí 60 triệu euro. Kể từ mùa giải tới, Felipe Anderson sẽ là người của MU”.

Thực tế, Felipe Anderson là cái tên MU đã theo đuổi từ lâu nhưng họ liên tiếp bị Lazio từ chối. Phải tới khi chấp nhận chi “khủng” tới 60 triệu euro, nửa Đỏ thành Manchester mới sở hữu tiền vệ tài hoa này.

Hiện tại, Felipe Anderson đang là một trong số cầu thủ chạy cánh chất lượng nhất Serie A. Ngoài tốc độ, kỹ thuật, cầu thủ người Brazil còn có khả năng săn bàn khá tốt. Mùa giải trước, anh đã ghi tới 10 bàn ở Serie A.

Felipe Anderson là bản hợp đồng đầu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Sau những màn trình diễn của Italia, cầu thủ này hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng mang tới nhiều thay đổi cho Quỷ đỏ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.