M.U phá lệ, ‘trói chân’ ngôi sao Matic đến năm 2023

Nemanja Matic lịch lãm trong buổi ký hợp đồng mới với M.U.
Nemanja Matic lịch lãm trong buổi ký hợp đồng mới với M.U.
TPO - M.U đã tự phá quy định bất thành văn của họ khi ký hợp đồng mới kéo dài 3 năm với Nemanja Matic.

Giống như nhiều CLB khác ở Ngoại hạng Anh, M.U có quy định bất thành văn là không ký hợp đồng mới quá 1 năm với các cầu thủ ngoài 30 tuổi. Tuy nhiên, họ đã bỏ qua thông lệ này để “trói chân” Nemanja Matic đến tháng 6 năm 2023.

Tiền vệ người Serbia sẽ tròn 32 tuổi vào tháng 8 tới. Anh gia nhập M.U từ Chelsea vào mùa hè năm 2017 với giá 40 triệu bảng. Sau mùa giải đầu tiên gây ấn tượng mạnh, Matic sa sút phong độ không phanh và góp phần khiến Jose Mourinho bị sa thải. 

Sau khi Ole Solskjaer đến thay Mourinho, Matic tiếp tục vật lộn tìm lại vị trí. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, tiền vệ người Serbia chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh vì chấn thương và phong độ không đủ tốt. Tuy nhiên, anh đã trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về và góp công lớn giúp M.U thi đấu thăng hoa với 16 trận bất bại liên tiếp.

Matic trở thành đối tác ăn ý và là nền tảng cho tân binh đắt giá của M.U, Bruno Fernandes tỏa sáng. Sau khi Paul Pogba trở lại, bộ ba này tiếp tục giúp Quỷ đỏ có thêm các màn trình diễn ấn tượng. Đây là lý do quan trọng giúp Matic thay đổi suy nghĩ của ban lãnh đạo M.U và kiếm được hợp đồng mới dài hạn.

Chia sẻ trên trang chủ M.U, Matic nói: “Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục được khoác áo CLB vĩ đại này. Là một cầu thủ, tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cũng như đạt được, và thật tự hào khi được làm điều đó với United”.

Trong khi đó, HLV M.U - Ole Solskjaer hết lời ca ngợi Matic. Ông nói: “Chúng tôi rất vui khi Matic đặt bút ký hợp đồng mới. Tôi hiểu rõ kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và phẩm chất lãnh đạo của cậu ấy là tài sản vô giá với đội bóng có nhiều tài năng trẻ như chúng tôi”.

MỚI - NÓNG