M.U qua mặt Real, săn thành công sao trẻ Bồ Đào Nha

M.U đã đạt được thỏa thuận với Benfica về Umaro Embalo.
M.U đã đạt được thỏa thuận với Benfica về Umaro Embalo.
TPO - Vượt qua Real Madrid, M.U đã đạt được thỏa thuận với Benfica về trường hợp của Umaro Embalo. Theo đó, họ đồng ý trả 5 triệu euro để sở hữu tiền vệ mới 16 tuổi này. Umaro Embalo được giới truyền thông ví như “Angel Di Maria của Bồ Đào Nha”.

Ngay từ đầu năm 2017, các tuyển trạch viên của M.U đã tỏ rất chú ý tới Umaro Embalo. Họ đã thu thập những dữ liệu quan trọng về tài năng trẻ người Bồ Đào Nha này và gửi về lãnh đạo CLB. Sau nhiều cân nhắc, lãnh đạo M.U đã quyết định chi mạnh tay để sở hữu cái tên được truyền thông ví như “Angel Di Maria của bóng đá Bồ Đào Nha”.

Theo tờ nhật báo hàng đầu của Bồ Đào Nha Record, M.U đã đạt được thỏa thuận với Benfica về việc chuyển nhượng Embalo. Phí chuyển nhượng chính thức không được tiết lộ nhưng theo các tin tức từ giới truyền thông 2 nước, đội chủ sân Old Trafford đã bỏ ra hơn 5 triệu euro cho thương vụ này, chưa kể còn một số điều khoản kèm theo khác.

Embalo có gốc Guinea và đến Bồ Đào Nha từ năm 2014 để tham dự một trại hè bóng đá do Benfica tổ chức. Anh gây được sự chú ý và lập tức được nhận vào học viện đào tạo trẻ của đội bóng này, đồng thời cũng được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha. Cầu thủ 16 tuổi thuận chân trái nhưng thường thi đấu ở bên cánh phải với những pha di chuyển cắt vào trung lộ rất nguy hiểm, giống như tiền vệ ngôi sao Angel di Maria của ĐT Argentina và CLB PSG.

Trong 12 trận đấu cho đội trẻ Benfica mùa này, Embalo ghi được 5 bàn thắng. Anh cũng có 2 lần chạm trán M.U ở giải trẻ châu Âu do UEFA tổ chức. Được biết, M.U và nhiều đội bóng lớn khác ở châu Âu trong đó có Real Madrid đã theo dõi Embalo từ lâu. Thậm chí trong mùa hè vừa qua, Real Madrid đã đưa ra đề nghị trị giá tới 10 triệu euro cho tiền đạo này nhưng bị từ chối. Lợi thế của “Quỷ đỏ nước Anh chính là mối quan hệ rộng ở Bồ Đào Nha của Jose Mourinho và "siêu cò" Jorge Mendes, cũng là đại diện của Người đặc biệt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.