M.U sa sút vì cầu thủ quá sợ... Van Gaal

Koeman thẳng thừng chỉ trích Van Gaal.
Koeman thẳng thừng chỉ trích Van Gaal.
TPO - Ronald Koeman, học trò cũ của Louis van Gaal và giờ dẫn dắt Southampton cho rằng, nguyên nhân M.U chơi phập phù kể từ đầu giải không hẳn vì thiếu gắn kết, mà bởi các ngôi sao quá sợ hãi... HLV Van Gaal.

Trận thua ngược 1-2 trước Swansea City giống như giọt nước tràn ly, khiến mọi chỉ trích nhắm tới Louis van Gaal và các ngôi sao M.U có dịp bùng phát. Một số cho rằng, nhà cầm quân người Hà Lan là kẻ bất tài, chẳng nhỉnh hơn bao nhiêu so với David Moyes, số khác chê bai các cầu thủ, nói họ không xứng đáng nhận những mức lương thuộc loại cao nhất thế giới bóng đá.

Giờ đây, số người tin M.U có thể kết thúc Premier League mùa 2014/2015 trong nhóm dự Champions League đã xuống rất thấp. Thậm chí họ còn lo sợ viễn cảnh "Quỷ đỏ" trắng tay toàn diện như mùa trước. Vậy đâu là nguyên khiến một đội bóng đã chi ra hơn 150 triệu bảng cho chuyển nhượng hồi mùa hè 2014 như M.U lại thi đấu đáng thất vọng như vậy?

Đã có nhiều giả thuyết đưa ra trong thời gian vừa qua và đa phần trong số đó là những ý kiến liên quan tới chuyên môn. Tuy nhiên trong phát biểu mới đây, HLV Ronald Koeman, học trò cũ của Van Gaal và hiện dẫn dắt Southampton, đã có một cái nhìn khác về sự yếu kém của đoàn quân áo đỏ.

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, chính tính cách cứng nhắc và có phần cố chấp của Van Gaal đã khiến cho các cầu thủ không thể tập trung thi đấu, thậm chí một số còn luôn bước ra sân với tâm lý sợ hãi.

“Khi Van Gaal nắm quyền, có một điều rõ ràng là sẽ tồn tại một nỗi sợ trong đội bóng. Tất cả mọi người đều sợ Van Gaal và điều đó không hẳn tốt. Sau khi Van Gaal huấn luyện ĐT Hà Lan ở World Cup, LĐBĐ Hà Lan đã quyết định mang về một người có phong cách huấn luyện mềm mỏng hơn. Các cầu thủ cần một người để làm giảm gánh nặng tâm lý cho họ”, đương kim HLV Southampton "bóc mẽ" thầy cũ.

Những lời của Koeman nói không hẳn không có lý nếu biết rằng, cách đây ít ngày, cựu danh thủ Andy Cole cũng có những nhận xét tương tự. Theo huyền thoại từng ghi 121 bàn cho “Quỷ đỏ”, các cầu thủ M.U dưới thời Van Gaal dễ mất bình tĩnh. “Van Gaal - thực sự thì tôi kính nể bảng thành tích trong quá khứ của ông ấy, nhưng hiện tại thì không! Van Gaal đang gieo vào lòng CĐV sự thương hại. Trong bóng đá, người ta không thể sống mãi bằng tình thương. Ông ấy khiến các cầu thủ mất đi tính sáng tạo, luôn nơm nớp lo sợ và rất dễ mất bình tĩnh”, Andy Cole phân tích.

MỚI - NÓNG