M.U sắp đón ‘bom tấn’ đầu tiên ở mùa hè 2020

Van de Beek đang trên đường đến M.U.
Van de Beek đang trên đường đến M.U.
TPO - Truyền thông châu Âu cho biết M.U đang dẫn đầu cuộc đua giành ngôi sao của Ajax, Van de Beek.

M.U đã theo dõi Van de Beek từ lâu và sắp sửa giành được chữ ký của tiền vệ này sau khi các đối thủ cạnh tranh bỏ cuộc. Hồi tháng 1, nhiều tin đồn cho rằng Van de Beek đã đạt thỏa thuận chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19 khiến nhà vô địch La Liga buộc phải rút khỏi thương vụ này. Tương tự như vậy, Barcelona cũng không còn theo đuổi Van de Beek cho dù ngôi sao của Ajax là học trò cưng của HLV Ronald Koeman tại tuyển Hà Lan.

Theo truyền thông xứ Catalan, Barcelona đã chấp nhận việc Van de Beek chuẩn bị chuyển đến M.U để tập trung theo đuổi Gini Wijnaldum của Liverpool. Trong khi đó, tờ Guardian và BBC Sport cho biết M.U đã theo dõi Van de Beek trong nhiều tháng qua và bắt đầu đàm phán với người đại diện của anh trong vài tuần trở lại đây.

Van de Beek rất hứng thú với cơ hội chơi bóng ở Ngoại hạng Anh và sẵn sàng gia nhập M.U. Đội bóng chủ quản của tiền vệ 23 tuổi này, Ajax cũng sẵn sàng để anh ra đi với giá 40 triệu euro. Cả hai đều đang chờ đợi lời đề nghị chính thức từ M.U để hoàn thành thương vụ này.

Trong diễn biến mới nhất, Ajax đã loại Van de Beek ra khỏi đội hình trong trận giao hữu với Eintracht Frankfurt tối qua do các diễn biến mới liên quan đến việc chuyển nhượng của tiền vệ này. Đích thân HLV Ten Hag đã xác nhận Van de Beek có thể rời khỏi Ajax trong thời gian sắp tới.

Van de Beek là sản phẩm của lò đào tạo Ajax. Anh có thể đá mọi vị ở hàng tiền vệ. Kể từ khi ra mắt Ajax vào năm 2015 đến nay, Van de Beek đã có 175 trận đấu cho đội bóng này và ghi được 41 bàn thắng. Nếu thương vụ này thành công, Van de Beek sẽ trở thành tân binh đầu tiên của M.U trong mùa hè 2020.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.