M.U sắp nhận án phạt sau trận thua Chelsea

M.U sắp nhận án phạt sau trận thua Chelsea
M.U chuẩn bị đón nhận án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) do “không kiểm soát hành vi các cầu thủ” trong trận thua Chelsea 0-1 tại tứ kết FA Cup rạng sáng thứ Ba (14/3).

M.U đã nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Chelsea sau cú dứt điểm hiểm hóc của của tiền vệ N’Golo Kante ở đầu hiệp 2. Thất bại này cũng khiến Quỷ đỏ thành Manchester trở thành cựu vương của giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Ở trận đấu này, M.U đã sớm gặp bất lợi khi tiền vệ Ander Herrera nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong quãng thời gian giữa hiệp 1 và phải rời sân ở phút 36. Thời điểm đó, rất đông các cầu thủ M.U đã quây kín trọng tài Michael Oliver để phản đối quyết định của vị vua áo đen này.

“M.U đã bị buộc tội vì không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ của họ, sau sự cố ở phút 35 trận đấu tứ kết FA Cup trên sân Stamford Bridge của Chelsea ngày hôm qua (14/3)”, tuyên bố được phát đi từ FA.

“CLB M.U sẽ có thời gian đến 18h (giờ địa phương) ngày thứ Sáu (17/3) để đưa ra câu trả lời của mình”, thông báo được nói tiếp.

Cũng liên quan tới các cầu thủ M.U, rất may là trung vệ Marcos Rojo đã không bị FA “sờ gáy” với cáo buộc đã cố tình dẫm lên người tiền vệ Eden Hazard trong một tình huống tranh chấp.

Trong trường hợp bị điều tra, rất có thể cầu thủ người Argentina sẽ phải nhận án phạt tương đương như Tymore Mings (bournemouth) phải nhận khi đạp lên người Zlatan Ibrahimovic.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.