MU sẽ chỉ còn kém Chelsea 6 điểm?

MU sẽ chỉ còn kém Chelsea 6 điểm?
TPCN - Cuối tuần này, bóng đá Anh sẽ bước vào vòng đấu thứ 32, như vậy chỉ còn 7 vòng đấu cuối cùng. Sau trận đấu giữa tuần với sự trở lại của Van Nistelrooy, MU chơi trận đấu bù vòng 31.
MU sẽ chỉ còn kém Chelsea 6 điểm? ảnh 1
Nistelrooy muốn rời MU

Thế là sau 5 trận vắng mặt Nistelrooy lại ghi được bàn thắng duy nhất cho MU ở phút 45+1. Bàn thắng đẹp mắt của Nistelrooy làm cho hơn 70.000 khán giả MU và ông HLV khó tính nhất bóng đá Anh Alex Ferguson rất hài lòng.

Sau trận đấu Ferguson nhận xét: “Chưa bao giờ tôi đánh giá thấp Van Nistelrooy. Lần này anh ta vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình. Anh ta là tiền đạo hay nhất châu Âu hiện nay”.

Bàn thắng duy nhất của Nistelrooy đã biến tình thế trong làng bóng đá Anh trở nên hấp dẫn hơn, MU được thêm 3 điểm, rút ngắn đáng kể khoảng cách với đương kim vô địch Chelsea còn 9 điểm.

Nếu đêm thứ Bảy Chelsea trong trận đấu sớm không thắng nổi Birmingham nhiều khả năng trong trận đấu muộn hơn MU với khí thế vươn lên, chơi trên sân khách Bolton, sẽ lại tiếp tục giành được 3 điểm.

Nếu tình huống này xảy ra, cuộc chạy đua tới chức vô địch Anh lại sẽ trở nên kịch tính bởi MU chỉ còn kém Chelsea 6 điểm khi bóng đá Anh chỉ còn 6 vòng nữa.

HLV West Ham, vừa thua MU 0 - 1 nhận xét về bóng đá Anh vòng 32 như sau: “Theo tâm lý chung áp lực mạnh mẽ sẽ đè lên vai các cầu thủ khách MU, cho dù trận này Chelsea cũng làm khách trên sân Birmingham, Chelsea là CLB rất mạnh. Tôi có cảm tưởng họ muốn thắng là làm được. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một MU chơi hay, đúng phong độ của họ”.

Mới hai tuần trước do lịch thi đấu không đều Chelsea còn bỏ cách MU tới 18 điểm. Sau đó họ thua Fulham 0 - 1, tạo cơ hội để MU rút ngắn khoảng cách bằng năm chiến thắng liên tiếp. Nhưng những chiến thắng của MU theo các chuyên gia có thể là đã quá muộn trước một CLB mạnh như Chelsea.

Alex Ferguson cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang thi đấu với phong độ cao nhất. Tôi đặt chỉ tiêu cho các cầu thủ của tôi là sẽ giành chiến thắng ở các trận đấu còn lại. Tuy vậy cũng có thể là quá muộn với chúng tôi cho dù hiện nay chúng tôi chỉ còn kém Chelsea 9 điểm (78-69)”.

Cũng sau trận thắng giữa tuần MU đang nắm chắc vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng do họ hơn Liverpool đứng thứ ba 5 điểm, khoảng cách này được cho là tương đối an toàn cho dù Liverpool vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Gần đây nhất gặp Liverpool, Birmingham đã thua một trận trời giáng tới 7 bàn không gỡ ở cúp FA. Tại giải vô địch quốc gia Birmingham lại thua tiếp MU 0 - 3.

Lịch thi đấu (Ngày giờ VN)

* 1/4/2006: Birmingham/Chelsea(18h45).

* 21h00: Arsenal Aston Villa, Bolton/Manchester United, Everton/Sunderland, Fulham/Portsmouth, Manchester City/Middlesbrough, Newcastle/Tottenham. Bromwich/Liverpool (23h15)

* 2/4/2006: West Ham/Charlton (22h00).

* 4/4/2006: Blackburn/Wigan Athletic (2h00)

Tạm tính thành tích thi đấu rất yếu kém của Birmingham như sau: Trong 3 trận gần đây nhất Birmingham toàn thua, bị thủng lưới 12 bàn, không ghi được bàn danh dự nào. Trong lúc Birmingham đang đứng thứ 18 bảng xếp hạng thì Chelsea đang rất tin tưởng vào tương lai.

Tới trận đấu này tình hình nhân sự của Chelsea rất ổn định. Họ không có chấn thương nào đáng kể. Mourinho trong cuộc họp báo đã hứa: “Chúng tôi sẽ xuất quân với đội hình mạnh nhất để đánh bại Birmingham. Chúng tôi muốn bảo vệ thành công chức vô địch càng sớm càng tốt”.

Ở trận đấu trên sân của Bolton, MU cũng sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất của họ. Hiện nay Nistelrooy đang ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá Anh (20 bàn). Tuy vậy do tính tình thẳng thắn Nistelrooy đã để lộ ý đồ muốn thi đấu cho một CLB khác và Ferguson đã vô hiệu hoá cầu thủ này bằng 5 trận ngồi trên ghế dự bị.

Ferguson rất hài lòng vì bàn thắng của Nistelrooy nhưng cũng cố nói chữa ngượng: “Lúc này chúng tôi có tới 4 tiền đạo rất mạnh. Tôi muốn các tiền đạo đều có quyền đóng góp cho CLB”.

Chưa biết trong trận gặp Bolton, Ferguson có tung Nistelrooy vào sân nữa hay không. Chỉ biết lúc này Ferguson rất cần những chiến thắng và việc để Nistelrooy ngồi ngoài đang là sai lầm được Ferguson tìm cách khắc phục.

Giới chuyên môn tiên đoán vòng này bóng đá Anh sẽ có rất ít bất ngờ bởi Chelsea và MU đều là những CLB chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Bất ngờ chỉ có thể xảy ra ở các CLB đang trong vòng xuống hạng mà thôi.

MỚI - NÓNG