M.U sẽ hối hận nếu bán Di Maria

M.U sẽ hối hận nếu bán Di Maria
PSG đang ngày càng tỏ ra quyết liệt hơn trong việc lôi kéo Angel Di Maria, nhưng HLV Louis van Gaal có thể sẽ hối hận nếu để tiền vệ người Argentina ra đi.

Một cầu thủ đặc biệt

Tờ Le Parisien khẳng định, Di Maria đã “đặt một chân đến Paris”. Năm ngoái PSG chỉ chịu mất Di Maria về tay M.U bởi vì luật Công bằng tài chính. Năm nay khi quy định được gỡ bỏ, không gì có thể ngăn PSG theo đến cùng vụ này.

Mà vì sao PSG vẫn hết sức mến mộ Di Maria sau một mùa giải thất bại ở Manchester? Câu trả lời thật đơn giản: Di Maria vẫn là ngôi sao tấn công hiếm quý trên thế giới hiện nay. Có những cầu thủ nổi tiếng vì lối chơi sáng tạo, có những người chinh phục khán giả bởi sự cần cù, Di Maria lại có cả hai phẩm chất ấy.

Nếu bản hợp đồng cao giá nhất lịch sử M.U chuyển sang PSG, có lẽ không ai trách anh được. Di Maria, cũng như nhiều cầu thủ khác của M.U, thực ra chỉ là nạn nhân của chiến thuật. Trong nỗ lực áp đặt triết lý bóng đá đặc thù của mình lên M.U, Van Gaal liên tục đưa ra những điều chỉnh về lối chơi lẫn con người. Di Maria, một người sinh ra để cầm bóng xộc thẳng vào phòng tuyến của đối phương, cảm thấy bỡ ngỡ trước cách chơi thận trọng, lấy kiểm soát bóng làm nền tảng mà Van Gaal áp dụng.

Việc chơi trái với sở trường, ngôn ngữ khác biệt, những chấn thương liên miên, nhà lại bị trộm khiến Di Maria chỉ ghi được 1 bàn trong 28 trận gần nhất cho M.U. Từ ngày 21/2 năm nay đến hết giải, anh chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút về phía khung thành đối phương.

M.U sẽ hối hận nếu bán Di Maria

Nhưng nếu có một cầu thủ nào đó có thể thích nghi với tất cả các sơ đồ chiến thuật, người ấy chính là Di Maria. Thuở đầu ở Madrid, Di Maria có lối chơi cá nhân, một phiên bản thấp hơn của Arjen Robben khi chỉ biết chạy và sút. Nhưng theo thời gian, anh đã tiến bộ toàn diện và trong hành trình chinh phục Decima của Real, Di Maria thật sự trở thành cầu thủ quan trọng nhất.

Tại Copa America vừa qua, Di Maria cũng cho thấy chỉ cần được đặt đúng vị trí, anh hoàn toàn có thể giúp đội nhà mở toang mọi cánh cửa. Năm ngoái Di Maria đến M.U khá muộn, anh không có nhiều thời gian tập huấn cùng đội bóng mới. Năm nay, anh sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, sự thích nghi cũng được 1 năm. Nếu vội vàng chuyển sang môi trường mới, Di Maria sẽ phải làm lại từ đầu.

Chính Van Gaal cũng không nên để mất một cầu thủ đa năng như thế. Việc bán đi cầu thủ cao giá nhất trong lịch sử đội bóng không khác gì thừa nhận thất bại trong cách nhìn người. Một giải đấu hàng đầu như Premier League đã từng để mất những ngôi sao sáng nhất về tay Real Madrid và Barcelona. Họ không thể để một ngôi sao hạng A như Di Maria sang Ligue 1 được.

Cuối cùng, Di Maria rất được các huyền thoại của M.U ủng hộ ở lại. Họ tin là nếu tìm được nhịp điệu thi đấu, tiền vệ người Argentina sẽ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa. “Chất lượng của Di Maria là điều không phải bàn cãi và M.U không được phép để mất cậu ấy. Để cạnh tranh tại Champions League, đội bóng cần một cầu thủ như thế,” đấy là lời cựu tiền vệ Paul Scholes.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG