M.U tăng lương cho 'trung vệ thép', Arsenal buồn lòng

Chris Smalling đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2019 với M.U.
Chris Smalling đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2019 với M.U.
TPO - Tối qua, M.U đã chính thức gia hạn thành công với Chris Smalling. Hợp đồng mới của trung vệ 25 tuổi người Anh có thời hạn tới 2019 và mức lương của anh sẽ tăng từ 60.000 bảng/tuần lên thành 80.000 bảng/tuần.
Trong mùa hè năm nay, M.U sẽ chiêu mộ thêm ít nhất 1 trung vệ, nhưng như thế không có nghĩa họ bạc đãi những cái tên hiện có nơi hàng phòng ngự. Trong một động thái mới nhất, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã quyết định gia hạn hợp đồng với Chris Smalling. Điều khoản mới giữa hai bên có thời hạn tới 2019 và trung vệ 25 tuổi người Anh sẽ hưởng mức lương mới vào khoảng 80.000 bảng/tuần, thay cho mức cũ chỉ khoảng 60.000 bảng/tuần.
Động thái gia hạn với Chris Smalling của M.U thực sự cần thiết, nhất là trong bối cảnh mà Arsenal liên tục có những chèo kéo trung vệ này. Còn nhớ hồi tháng 1 vừa qua, HLV Arsene Wenger từng lên tiếng ca ngợi cả Chris Smalling lẫn Jonny Evans, đồng thời ngỏ ý muốn đưa cả hai tới sân Emirates trong thời gian sớm nhất.
Dưới bàn tay của HLV Louis van Gaal, Chris Smalling đã có những sự tiến bộ vượt bậc. Anh luôn là một lựa chọn ưng ý của nhà cầm quân người Hà Lan mỗi khi đưa ra đội hình thi đấu. Từ đầu mùa tới giờ, Chris Smalling đã ra sân tổng cộng 38 trận, trong đó có 25 trận tại Premier League. Không chỉ vậy, trung vệ 25 tuổi này còn là tác giả của 4 bàn thắng.
Trong trận derby Manchester cách đây 2 tuần, Chris Smalling là cầu thủ đã ghi bàn ấn định ở phút 90, giúp M.U đánh bại Man City với tỷ số 4-2. HLV Van Gaal là một trong những người vui nhất khi Chris Smalling đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Ông tin rằng cậu học trò người Anh sẽ luôn giữ một vai trò quan trọng nơi hàng thủ “Quỷ đỏ”.
“Cậu ấy luôn chơi với đúng khả năng của mình và thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng về Chris, đặc biệt là những bàn thắng quan trọng mà cậu ấy đã ghi ở mùa giải này”, nhà cầm quân người Hà Lan nói về cậu học trò.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.