M.U thua trận, sao trẻ 'ăn mừng' suốt đêm

Shaw tiệc tùng thâu đêm cùng bạn
Shaw tiệc tùng thâu đêm cùng bạn
TPO - Khi M.U nhận thất bại 1-2 ngay trận mở màn, lẽ ra Luke Shaw phải có mặt để chia sẻ, động viên các đồng đội. Nhưng không, hậu vệ 19 tuổi này đi thẳng tới quán bar Pub và rồi cùng bạn bè mình ăn nhậu vui vẻ cho tới sáng.

Trong buổi tập vào ngày thứ 5 vừa qua, Luke Shaw đã dính phải một chấn thương gân kheo và các bác sĩ xác định anh phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần. Điều này đồng nghĩa, bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng này không thể tham dự giai đoạn mở đầu mùa giải cùng M.U. Hôm Chủ nhật vừa qua, M.U mở màn mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Swansea City trên sân nhà.

Kết thúc 90 phút, “Quỷ đỏ” nhận kết quả cay đắng khi thất thủ với tỷ số 1-2. HLV Louis van Gaal rất buồn lòng và đã không ngớt lời chê trách các học trò. Đội trưởng Wayne Rooney thì lên tiếng yêu cầu các đồng đội hãy quên đi thất bại tủi hổ để hướng về phía trước, trong khi một vài ngôi sao khác thì cúi đầu rời sân và không ai nói chuyện với ai...

Những lúc thất vọng như thế này, người ta cần sự chia sẻ và động viên. Nhưng chắc chắn nó không đến từ Luke Shaw. Ngày hôm qua, tờ Mirror đã phát hiện tân binh trị giá 30 triệu bảng của Quỷ đỏ tới bar Pub và cùng bạn bè bù khú cho đến sáng. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi M.U nhận thất bại. Nghĩa là ngay khi tiếng còi vang lên, Shaw đã lập tức lẻn khỏi Old Trafford.

Sự việc đã đến tai Van Gaal. Nhưng vì M.U vừa trải qua trận thua mất mặt, bầu không khí u ám mọi ngõ ngách nên ông chưa tiện ra tay với Luke Shaw. Nên nhớ rằng, nhà cầm quân người Hà Lan vốn nổi tiếng với kỷ thuật thép. Vậy nên, Shaw đừng mong thoát tội. Với những kẻ trẻ người non dạ, lại vừa chân ướt chân ráo tới một đội bóng hùng mạnh, họ cần phải có những bài học đích đáng để trưởng thành.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.