MU tính chuyện “thanh lý” Nistelrooy

MU tính chuyện “thanh lý” Nistelrooy
TP - Ruud van Nistelrooy trở về sân Old Trafford với nỗi mặc cảm về một World Cup 2006 đầy thất vọng trong đội hình Hà Lan.
MU tính chuyện “thanh lý” Nistelrooy ảnh 1
Mùa bóng tới, hình ảnh này sẽ không còn trên sân Old Trafford

Dưới con mắt ghẻ lạnh của Ferguson, Nistelrooy dường như đã là một món hàng cần thanh lý, nhất là khi có tới 3 đội bóng đại gia đang xúm vào… mặc cả.

Việc có tới 3 CLB thuộc hàng máu mặt nhất châu Âu lao vào cuộc tranh giành chân sút sắc bén nhất của bầy quỷ đỏ có thể làm ông Ferguson phải đôi chút cân nhắc.

Dẫu thế nào, Nistelrooy cũng là một trong 8 trung phong xuất sắc trong lịch sử từng ghi được 150 bàn thắng cho đội bóng thành Manchester. Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn ở Nam Phi vào tuần tới, HLV Ferguson sẽ có quyết định cuối cùng.

Ferguson đã tiết lộ rằng trong số 3 CLB đang dòm ngó, Real Madrid và Bayern Munich tỏ ra hết sức nhiệt tình săn đón tiền đạo 30 tuổi này.

Chính Nistelrooy đã yêu cầu ông Ferguson đưa anh vào danh sách chuyển nhượng, và dù ông Ferguson còn cân nhắc nhưng gần như chắc chắn Nistelrooy sẽ phải ra đi bởi tiền lệ ở Old Trafford cho thấy, không một ngôi sao nào có thể tồn tại được tại đây nếu không được lòng Ferguson.

Dwight Yorke, Jaap Stamp, David Beckham hay kể cả thủ quân Roy Keane cũng  đều phải ngậm ngùi chia tay “Nhà hát của những giấc mơ” một khi không còn có được thiện cảm của Ferguson.

“Nếu Ruud đã xin ra đi thì chúng tôi sẽ xem xét”, HLV Ferguson thản nhiên nói trước các phóng viên. Ở Tây Ban Nha đã có tin rằng, Nistelrooy đã nhất trí với các điều khoản mà Real Madrid đưa ra nhưng MU thì vẫn thờ ơ trước cái giá 10 triệu bảng mà Real đề nghị.

Một điều đáng ngạc nhiên là trong khi các CLB ngoại hạng Anh đang ra sức chiêu mộ binh mã, thì bộ phận tuyển mộ của MU lại án binh bất động. Nhưng người ta đang dự đoán vụ chuyển nhượng sắp diễn ra của Nistelrooy sẽ là cú hích mở màn cho chiến dịch mua sắm của MU, ít nhất là trong vụ mua thủ môn Tomasz Kuszczak của West Brom.

Trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Antena 3 (Tây Ban Nha) mới đây, tân HLV Real Madrid Capello đã vẽ ra một khung cảnh đầy triển vọng cho Nistelrooy ở sân Santiago Bernabeu:

“Nistelrooy đã thành công ở tất cả các CLB mà anh từng khoác áo. Một tiền đạo có bản năng ghi bàn sát thủ như Nistelrooy chắc chắn sẽ thành công ở Real, nhất là khi Real đã có một hàng tiền vệ siêu mạnh”.

Nếu vụ chuyển nhượng Nistelrooy sang Real Madrid (hoặc Bayern Munich) sẽ giúp MU rủng rỉnh hơn để tăng cường các bản hợp đồng mới, đặc biệt là tiền vệ trẻ Michael Carrick của Tottenham.

Trước VCK World Cup 2006, MU từng ngã giá Carrick hơn 10 triệu bảng nhưng Tottenham chưa có hồi âm. MU có những tính toán riêng, nhưng hơn ai hết Ferguson hiểu rằng ông không thể chậm chân hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng khi mà các ngôi sao như Michael Ballack, Andriy Shevchenko thi nhau về đầu quân dưới trướng HLV Mourinho của Chelsea.

Trong khi đó, Patrick Vieira rất có thể sẽ trở về với mái nhà xưa Arsenal sau khi Juventus đã rớt hạng.

MỚI - NÓNG