M.U tống sao trẻ 'ra đường' để dọn chỗ cho bom tấn

HLV Jose Mourinho muốn có thêm 1 hoặc 2 tân binh nữa.
HLV Jose Mourinho muốn có thêm 1 hoặc 2 tân binh nữa.
TPO - Tờ Bild của Đức hé lộ, M.U đã cử người tới Bayern Munch để đàm phán về trường hợp của Renato Sanches. Cùng thời điểm, HLV Mourinho đã đẩy Andreas Pereira sang Valencia như một cách để “dọn chỗ” đón cậu học trò đồng hương.

Hè năm ngoái, khi trở thành HLV trưởng M.U, HLV Jose Mourinho từng thừa nhận, nếu ông đến sớm hơn, có thể đội chủ sân Old Trafford đã có được sự phục vụ của Renato Sanches, thay vì đứng nhìn tiền vệ trẻ đầy tài năng này chuyển tới khoác áo Bayern Munich. Giờ đây, cơ hội để Mourinho có sự phục vụ của Renato Sanches lại sáng trở lại khi Bayern Munich tìm cách đẩy ngôi sao 19 tuổi này khỏi CLB.

Theo tờ Bild, M.U đã cử người tới Bayern Munich để đàm phán về trường hợp của Renato Sanches. Ban đầu, họ muốn mua tiền vệ này với giá 40 triệu euro, nhưng “Hùm xám” xứ Bavaria từ chối vì chỉ muốn để cầu thủ của mình ra đi theo dạng cho mượn. Trước thái độ cứng rắn của đối tác, phía M.U đành đồng ý. Thực tế, Renato Sanches muốn gia nhập AC Milan hơn là sang Anh. Thế nhưng AC Milan lại vừa chiêu mộ hơn chục ngôi sao và giờ không còn ý định sở hữu thêm ai đó.

Thêm một bằng chứng cho thấy Renato Sanches sẽ gia nhập M.U trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 đóng cửa, đó là việc đội bóng nước Anh đã đồng ý để Andreas Pereira chuyển sang khoác áo Valencia theo dạng cho mượn 1 năm. Andreas Pereira cũng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm giống như Renato Sanches, và vì thế, việc HLV Mourinho đẩy cầu thủ người Brazil rời Old Trafford chính là cách để ông “dọn chỗ” đón cậu học trò đồng hương.

Ở mùa giải 2017/18, M.U đặt tham vọng lớn ở tất cả các giải đấu, vậy nên HLV Mourinho vẫn muốn bổ sung thêm 1 hoặc 2 cái tên chất lượng nữa trong vài ngày tới nhằm có thêm những sự lựa chọn. Còn nhớ mùa trước, khi một loạt trụ cột dính chấn thương, M.U đã thi đấu sa sút và bị đánh bật khỏi cuộc đua Premier League cũng như thất bại tại FA Cup.

MỚI - NÓNG