M.U trả 10 triệu bảng để tống khứ Schweinsteiger

Nếu rời M.U vào tháng 1, Schweinsteiger sẽ bỏ túi 10 triệu bảng.
Nếu rời M.U vào tháng 1, Schweinsteiger sẽ bỏ túi 10 triệu bảng.
TPO - Hợp đồng của Bastian Schweinsteiger với M.U còn thời hạn tới hè 2018. Thế nhưng nếu đồng ý rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1 tới, tiền vệ 32 tuổi người Đức sẽ được lãnh đạo “Quỷ đỏ” bồi thường 10 triệu bảng.
Quyết định gọi Bastian Schweinsteiger trở lại đội 1 M.U tập luyện, nhưng HLV Jose Mourinho nhanh chóng nói rằng, điều này không phải để trao cơ hội ra sân cho tiền vệ người Đức, mà là cho đủ quân số tập luyện khi “Quỷ đỏ” có quá nhiều ca chấn thương, đồng thời cũng là cách giúp cựu thủ quân ĐT Đức duy trì phong độ nhằm có thể thuận lợi tìm kiếm đội bóng mới vào tháng 1/2017.
Cái viễn cảnh Schweinsteiger phải chia tay sân Old Trafford vào đầu năm 2017 càng trở nên rõ ràng hơn khi mới đây, tờ The Sun cho hay, lãnh đạo M.U sẵn sàng trả cho cựu ngôi sao Bayern Munich số tiền 10 triệu bảng nếu anh đồng ý chia tay sớm. “Schweinsteiger đã hoàn thành tốt các bài tập của mình trong những ngày qua và dần lấy lại cảm giác tốt nhất. Anh ấy thể hiện kỹ năng chơi bóng giống như ngày đầu đến M.U. Lãnh đạo CLB hy vọng, giữa hai bên sẽ tìm thấy tiếng nói chung trong việc sớm chấm dứt hợp đồng”, một nguồn tin từ đội chủ sân Old Trafford chia sẻ với tờ The Sun.
Theo The Sun, Schweinsteiger hiện nhận mức lương 180.000 bảng/tuần ở M.U, tức khoảng 9,4 triệu bảng/mùa. Nếu như phía M.U đơn phương chấm dứt hợp đồng vào tháng 1/2017, họ sẽ phải bồi thường số tiền vào khoảng 14 triệu bảng. Đây rõ ràng là số tiền rất lớn và buộc đội bóng phải có sự thương thảo, nhằm giảm mức bồi thường.
Thực tế, rời M.U và có trong tay 10 triệu bảng không phải là điều quá tệ với Schweinsteiger nếu biết rằng, có hàng loạt đội bóng danh giá ở Trung Quốc, Trung Đông và Mỹ sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh về với mức thu nhập hấp dẫn chẳng kém tại M.U. Hiện Schweinsteiger vẫn chưa đưa ra bình luật gì về thông tin M.U muốn trả 10 triệu bảng để sớm chấm dứt hợp đồng với mình, nhưng có lẽ anh sẽ buộc phải cân nhắc khi tiếp tục bị HLV Jose Mourinho ghẻ lạnh.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.