M.U trả giá đắt cho chiến thắng trước Arsenal

Romeu Lukaku dính chấn thương khá nặng.
Romeu Lukaku dính chấn thương khá nặng.
TPO - Chiến thắng 2-1 của M.U trước Arsenal đã trở nên không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực của họ là Romeu Lukaku dính chấn thương khá nặng. Khả năng chân sút người Bỉ kịp bình phục cho trận chung kết FA Cup với Chelsea là không cao.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 36 Premier League diễn ra trên sân Old Trafford hồi tối qua, M.U nhọc nhằn vượt qua Arsenal với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Paul Pogba (16'), Marouane Fellaini (90+1'). Bàn thắng duy nhất của đội khách đến từ tiền vệ Henrikh Mkhitaryan (51').

Chiến thắng này giúp M.U tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 77 điểm qua 35 trận, hơn đội xếp sau Liverpool 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Điều đó có nghĩa, “Red Devils” đang chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí á quân.

Thế nhưng đây là chiến thắng không trọn vẹn dành cho M.U khi họ phải nhận tin dữ về Romeu Lukaku. Phút thứ 50, tiền đạo người Bỉ dính chấn thương ở cỗ chân sau pha va chạm mạnh với Konstantinos Mavropanos bên phía Arsenal và không thể thi đấu tiếp, buộc lòng HLV Arsene Wenger phải thay thế anh bằng Marcus Rashford.

Chấn thương của Lukaku khiến nhiều CĐV M.U lo lắng bởi anh là tiền đạo số 1 của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Lukaku sẽ chạy đua thời gian để kịp trở lại trước trận chung kết FA Cup với Chelsea vào ngày 19/5.

Nói về chấn thương của tiền đạo người Bỉ, HLV Mourinho thừa nhận sự bất an: “Tôi không chắc về chấn thương của cậu ấy. Giờ đây, tôi chẳng thể nói ngay lập tức về khả năng trở lại của Lukaku ở trận đấu sau đây 3 tuần. Tôi chỉ hy vọng điều tệ hại không xảy ra. Thực tế, Lukaku muốn ra sân bất kỳ lúc nào. Đó là cầu thủ không biết mệt mỏi và không quan tâm tới những điều nhỏ nhặt. Lukaku chỉ muốn ra sân. Vì vậy, việc tiền đạo này yêu cầu rời sân có nghĩa rằng anh ta không thể tiếp tục thi đấu”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.