M.U trả trước 6 triệu USD để 'trói chân' Mourinho

Mourinho nổi tiếng với thói quen đấu khẩu và phản ứng ngoài đường biên. Ảnh: Reuters.
Mourinho nổi tiếng với thói quen đấu khẩu và phản ứng ngoài đường biên. Ảnh: Reuters.
Tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ một số thông tin xoay quanh hợp đồng giữa Man Utd và Jose Mourinho.

Từ giữa mùa vừa qua, nhận thấy tình hình đội bóng không có nhiều cải thiện dưới thời Louis van Gaal, đội chủ sân Old Trafford đã tiếp xúc Jose Mourinho và đặt cọc trước 5,8 triệu đôla. Số tiền này khiến "Người Đặc biệt" không được phép liên hệ với bất cứ đội bóng nào khác trong quãng thời gian qua, và sẵn sàng thế chỗ Van Gaal khi nhà cầm quân Hà Lan không đạt được mục tiêu đặt ra.

Trong hợp đồng tổng giá trị có thể lên tới gần 110 triệu đôla, Man Utd có đưa ra những điều khoản quy định về "cách hành xử" nhưng bị từ chối. Đây là điều khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đắn đo bởi chiến lược gia 53 tuổi nổi tiếng với những rắc rối bên ngoài đường biên. Mourinho từng bị phạt tổng cộng 300.000 đôla và hai lần nhận án cấm chỉ đạo trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea. Man Utd vốn là đội bóng rất cẩn trọng trong giữ gìn hình ảnh, còn Mourinho có thể gây nên hiệu ứng xấu về thương hiệu.

Cũng theo Daily Mail, Mourinho sẽ được cấp ngân sách gần 300 triệu đôla để bước vào phiên chợ mùa hè. Man Utd kỳ vọng các hợp đồng sẽ được hoàn tất trước khi Euro 2016 kết thúc và các tân binh có thể sớm luyện tập cùng nhau. Man Utd đã rơi ra ngoài top 4 Ngoại hạng Anh tới hai lần trong ba mùa giải gần nhất, điều không thể chấp nhận với đội bóng tầm cỡ hàng đầu thế giới.

M.U trả trước 6 triệu USD để 'trói chân' Mourinho ảnh 1

Van Gaal trên đường rời sân Old Trafford. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, cuộc thay tướng tại sân Old Trafford những ngày qua là một thảm họa dành cho bộ phận PR của Man Utd. Những người làm truyền thông của đội bóng đã không thể giữ kín thông tin, khiến Van Gaal biết mình bị sa thải chỉ ít phút sau khi giúp Man Utd vô địch Cup FA qua báo chí. Vợ của ông là bà Truus đọc được tin trên BBC và nói cho chồng ngay trước khi cuộc họp báo sau trận bắt đầu.

Thậm chí điều này còn tồi tệ hơn cả với người tiền nhiệm của Van Gaal là David Moyes. Chiến lược gia người Scotland đọc được tin bị sa thải qua báo chí nhưng sau đó được đích thân phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward thông báo.

Van Gaal ra đi, đồng thời tương lai của trợ lý Ryan Giggs cũng bị đặt dấu hỏi. Huyền thoại của Man Utd được cho là không muốn làm việc chung với Mourinho và sẵn sàng tìm kiếm cơ hội dẫn dắt một đội bóng khác, dù ở tầm cỡ nhỏ hơn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG