M.U và hành trình về nhà 'ác mộng' sau trận thua Bristol

M.U và hành trình về nhà 'ác mộng' sau trận thua Bristol
Nỗi buồn thua trận ở tứ kết Cup Liên đoàn càng nhân lên với Man Utd khi chuyến bay về nhà của họ bị hoãn do sương mù dày đặc. Man Utd phải bay đường vòng để về Manchester và thay vì chỉ đi mất 50 phút, họ mất tới ba tiếng rưỡi mới đến nhà.

Trước đó, các thành viên của "Quỷ đỏ" cũng trải qua một chuyến đi ác mộng khi đến Bristol. Họ không thể hạ cánh xuống sân bay của thành phố này mà phải đi vòng sang Cardiff (xứ Wales) do sương mù.

Thay vì di chuyển vào ngày hôm trước, Man Utd quyết định đi ngay trong ngày trận đấu diễn ra. Do đó, các cầu thủ của họ chịu ảnh hưởng xấu do sự cố xảy ra.

Đây không phải lần đầu Man Utd gặp rắc rối về di chuyển. Hồi đầu tháng 11, sau trận thua Chelsea ở London, một nhóm các cầu thủ của CLB này phải về nhà lúc nửa đêm vì tàu điện bị hoãn chuyến hai tiếng rưỡi. Hồi tháng 4/2016, trận đấu tại sân White Hart Lane giữa Tottenham và Man Utd bị hoãn 30 phút do xe bus của đội khách đến trễ vì tắc đường.

Tuy nhiên, Jose Mourinho không đổ lỗi cho việc gặp sự cố khi di chuyển dẫn đến thất bại của đội nhà. Ông không phàn nàn về việc sắp xếp lịch trình của đội ngũ hậu cần. Mourinho được cho là rất quan tâm đến các vấn đề hậu cần của đội và những kế hoạch di chuyển đều phải qua sự xét duyệt của ông.

Man Utd gây sốc khi thua đội Hạng nhất Bristol 1-2 ở trận tứ kết Cup Liên đoàn, giải đầu họ vô địch năm ngoái, vào tối 19/12.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.