M.U và một mùa giải đáng quên

HLV Van Gaal phát biểu “bào chữa” thành tích kém cỏi sau trận đấu cuối cùng của M.U ở EPL mùa này. Ảnh: GETTY IMAGES.
HLV Van Gaal phát biểu “bào chữa” thành tích kém cỏi sau trận đấu cuối cùng của M.U ở EPL mùa này. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Đội chủ sân Old Trafford khép lại mùa giải Premier League 2015/2016 bằng chiến thắng 3-1 trước Bournemouth và vị trí số 5 trên BXH với tấm vé dự Europa League. Nhưng kết quả này là chưa đủ đối với đội bóng có vị thế là “ông lớn”.

Rạng sáng 18/5, Manchester United (M.U) đá bại Bournemouth 3-1 trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu bù vòng 38 Giải ngoại hạng Anh (Premier League)- trận đấu cuối cùng ở mùa giải 2015/2016. 

Các pha lập công thuộc về Wayne Rooney (43’), Marcus Rashford (74’) và Ashley Young (87’), trong khi bàn thắng danh dự của đội khách đến từ pha đá phản của Chris Smalling ở phút 90+3. 

Điều đáng nói là pha bóng không may này đã khiến David De Gea mất luôn danh hiệu “Găng tay vàng” vào tay đồng nghiệp Petr Cech (Arsenal). Thủ thành người Tay Ban Nha đã giữ sạch lưới 15 trận ở Premier League, trong khi Cech kết thúc mùa giải với 16 trận sạch lưới.

Giành trọn 3 điểm với tỷ số đậm nhất trong vòng 3 tháng qua, nhưng kết quả trận này thực tế không có bất kỳ ý nghĩa nào, “Quỷ đỏ” cán đích với vị trí thứ 5, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với Champions League mùa tới và xuống sân chơi Europa League. 

Vì vậy, trong suốt hơn 90 phút thi đấu, không ít CĐV huýt sáo la ó, giăng biểu ngữ đòi HLV Louis van Gaal phải ra đi. Đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn có bài phát biểu trước các CĐV ở trận đấu cuối cùng của mùa giải như thông lệ. 

Ông gửi lời cảm ơn tới các CĐV, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh rằng: “CĐV M.U mong đợi quá nhiều vào đội bóng, trong khi CLB đang trong quá trình chuyển giao. Tôi nghĩ, các cầu thủ của tôi đã gặp nhiều áp lực từ sự kỳ vọng của CĐV. Điều đó khiến họ không thể có được tâm lý thi đấu thoải mái nhất”.

Dù HLV Van Gaal tự “bào chữa” như vậy, nhưng xét cho cùng, người hâm mộ có quyền và có lý do để phản đối. Chi tới 240 triệu bảng để mua cầu thủ trong 2 mùa giải vừa qua, tất cả những gì M.U có được là thi đấu bất ổn, thành tích thi đấu luôn trồi sụt theo hình sin. 

Không thể phủ nhận, chiến lược gia người Hà Lan phát hiện ra các tài năng trẻ như Martial và Rashford, nhưng cũng dưới sự nhào nặn của ông, các ngôi sao như Van Persi hay Chicharito đều sớm lụi tàn. Ngoài ra, các cầu thủ như Schneiderlin hay Schweinsteiger mà Van Gaal trải thảm đưa về Old Trafford cũng không phát huy được hiệu quả như mong đợi.

Kết thúc mùa giải Premier League 2015/2016, M.U thiết lập những cột mốc mà chẳng người hâm mộ nào muốn nhớ. Với 66 điểm (19 thắng, 9 hoà và 10 thua), đây là mùa giải mà M.U giành được ít điểm nhất. Thành tích tệ hại này giống với màn trình diễn của họ ở mùa giải 2013/2014 dưới thời David Moyes và cũng đứng ngoài top các đội dự Champions League.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.