M.U và mùa bóng trắng tay: Vì sao lại thế?

M.U của Giggs đã trắng tay mùa này - Ảnh Sun
M.U của Giggs đã trắng tay mùa này - Ảnh Sun
Lần đầu tiên sau 7 năm, M.U mới lại hoàn toàn trắng tay trong một mùa giải. Cay đắng hơn nữa cho “Quỷ đỏ”, họ đã để tuột mất chức vô địch Premier League mùa này vào tay kình địch Man City chỉ vì kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

> M.U trở thành cựu vương: Hãy biến nỗi đau thành động lực

Chính vì vậy, đây là một mùa giải không thể chấp nhận được đối với những ai yêu mến đội bóng áo Đỏ. Tại sao M.U lại xảy ra cơ sự như vậy?

M.U đã bị hủy hoại như thế nào?

Việc đánh mất chức vô địch bởi kém về hiệu số bàn thắng bại chỉ là một phần. Điều khó chấp nhận nhất đối với M.U là họ đã đánh mất nó trong phần lớn nửa sau của mùa giải.

Gary Neville đã nói rằng đội bóng của của anh sẽ trở nên “quẫn trí” sau thất bại này và họ sẽ cần có thời gian để vượt qua. Giành được 89 điểm và bám sát Man City từng bước một là một nỗ lực đáng khen nhưng điều đó là không đủ trong ngày hôm nay.

Đã có sự cân bằng trong cán cân quyền lực ở Manchester?

Man City sẽ bắt đầu mùa giải mới với tư cách là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đó là điều chắc chắn. Và “Quỷ đỏ” của sân Old Trafford sẽ dần phải làm quen với điều đó.

Sau khi tuột mất chức vô địch, Alex Ferguson vẫn cứng cỏi đáp lại rằng ông sẽ rất thích thú với thách thức đưa Man City trở lại đúng vị thế của họ. Nhưng ông phải biết rằng sức hủy diệt của màu xanh Da trời lúc này là rất khó ngăn cản.

M.U phải làm gì tiếp theo?

Họ sẽ được cải thiện sức mạnh với sự trở lại của đội trưởng Nemanja Vidic và hy vọng là cả Darren Fletcher nữa. Ferguson nói rằng ông đang có kế hoạch đưa về Old Trafford 3 cầu thủ mới trong mùa Hè này. Nhưng vấn đề là M.U sẽ phải đối mặt với việc liệu họ có đủ tiền bạc để cạnh tranh với Man City trên thị trường chuyển nhượng hay không. Do đó, Fergie sẽ phải tỏ ra dè dặt trong các thương vụ của mình.

Alex Ferguson còn ở lại M.U hay không?

Sẽ mất nhiều thời gian để Ferguson “tiêu hóa” hết thất bại này. Đây là mùa giải đầu tiên M.U trắng tay sau 7 năm và chắc chắn nó sẽ khiến ông đau đớn. Nhưng Ferguson đã cảnh báo rằng ông đã sẵn sàng cho mùa giải tới. Do đó, bạn có thể đánh cược rằng Ferguson sẽ vẫn ở M.U vào giữa tháng 8 tới.

Rốt cuộc thì M.U đã đi sai ở đâu?

19 ngày điên rồ của tháng Tư đã khiến M.U đánh mất 8 điểm và để Man City san bằng điểm số. Thất bại trước Wigan chưa đến nỗi quá tai hại nhưng cách mà họ đánh mất 2 điểm bởi trận hòa 4-4 với Everton là thật tồi tệ.

Và khi M.U đánh mất chức vô địch bởi thua kém về hiệu số bàn thắng bại, bây giờ họ mới thấm thía tác hại của việc để thủng lưới 3 bàn trong thời gian đá bù giờ ở trận thua 1-6 trước Man City hồi tháng 10.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.