MU vẫn muốn dằn mặt Chelsea

MU vẫn muốn dằn mặt Chelsea
TPCN - Chelsea có thể chỉ cần một trận hoà trên sân nhà khi tiếp các cầu thủ Manchester United (MU) vào ngày 29/4 này là họ chắc chắn giành chức vô địch sớm 2 vòng.
MU vẫn muốn dằn mặt Chelsea ảnh 1
Van Der Sar (MU)

Nói như vậy cho oai, thực tế Chelsea có thể được coi là vô địch bởi MU có thắng cả 3 trận còn lại và Chelsea có thua cả 3 trận cuối cùng để hai CLB bằng điểm nhau thì chưa chắc MU đã giành chức vô địch.

Bởi hiện nay về hiệu số bàn thắng thua Chelsea hơn MU 12 bàn. Tuy vậy trong bóng đá không ai có thể cấm được MU, đứng thứ hai bóng đá Anh hiện kém Chelsea 9 điểm với 3 vòng còn lại, làm nên một cuộc lật nhào bằng trận đánh bại Chelsea trong cuộc gặp gỡ hồi 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 29/4 này.

Những người duy lý thì nói rằng MU đang tìm mọi cách phá hỏng bữa tiệc khải hoàn trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Người thực dụng hơn lại cho biết công việc MU tìm kiếm trong trận “chung kết” này chỉ là sự trì hoãn vô ích nhằm ngăn Chelsea về đích sớm.

Nhưng nói Chelsea sẽ bị mất chức vô địch về tay MU vào lúc này là không có một cơ cơ sở thực tế nào. Động lực chính của Alex Ferguson và các học trò của ông là muốn dằn mặt Chelsea trên sân nhà mà thôi.

Lịch thi đấu(Ngày-giờ Việt Nam)

29/4/2006: Chelsea/MU (18h30),

21h00: Birmingham/Newcastle, Liverpool/Aston Villa, Manchester City/Fulham, Middlesbrough/Everton, Wigan/Portsmouth, Charlton/Blackburn (23h15).

30/4/2006: Tottenham/Bolton (22h00)

1/5/2006: Sunderland/Arsenal (23h15).

2/5/2006 (2h00): MU/Boro, Bromwich/West Ham.

Trận đấu then chốt này các cầu thủ MU muốn đánh bại Chelsea bởi họ không muốn phải chứng kiến cuộc ăn mừng việc bảo vệ thành công chức vô địch của Chelsea lại diễn ra trên sân Chelsea, và MU lại trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ.

Thủ môn Van Der Sar trước trận gặp Chelsea đã nói: “Hiện nay tinh thần chung trong CLB là không để Chelsea ăn mừng sau trận đấu với chúng tôi. Chúng tôi không muốn trở thành một phần của lễ ăn mừng chiến thắng mà Chelsea dự định tổ chức sau trận đấu”.

Van Der Sar nói: “MU hiện nay thi đấu rất hay, đặc biệt trong những trận đấu sân khách. Tinh thần thi đấu với Chelsea của MU lúc này rất cao. Chúng tôi muốn biến nó thành sức mạnh tạo ra lợi thế cho MU bước vào mùa bóng sau ở cả giải quốc gia lẫn cúp C1 châu Âu”.

Trong khi MU loay hoay tìm cách giành trận thắng trên sân Chelsea, HLV Jose Mourinho lại tin chắc rằng CLB của ông đang chờ cho tới hết trận tiếp MU để ăn mừng.

Sau khi đánh bại Everton 3-0 chắc chắn sẽ không còn gì cản nổi họ về đích. Với Mourinho hiện nay việc giành chức vô địch sau trận gặp MU có ý nghĩa lớn nhất.

Bởi trận đấu này diễn ra trên sân nhà và các cổ động viên sẽ tiến hành ăn mừng một cách tự nhiên hơn. Mourinho cho biết: “Có thể chúng tôi sẽ giành chức vô địch ở những vòng sau gặp Blackburn hoặc gặp Newcastle, nhưng tôi thích làm được điều này trên sân nhà trước một đối thủ mạnh.

Trận này MU sẽ tung toàn bộ lực lượng của họ ra chơi một trận thư hùng với Chelsea. Ngược lại các cầu thủ chủ nhà còn chút lấn cấn ở trong khung thành. Petr Cech chấn thương đã phải khâu đầu gối sau va chạm với James Beattie.

Trước mắt Cech là chức vô địch với Chelsea và vòng chung kết World Cup với đội tuyển CH Séc. MU tới Stamford Bridge có một cầu thủ thực dụng nhất nhưng cũng trẻ nhất đó là Wayne Rooney.

Anh cho biết: “Điều quan trọng là MU phải làm chậm lại cuộc hành quân tới chức vô địch của Chelsea. Chelsea đã rất mạnh và lúc này họ còn mạnh hơn nữa”.

Khởi đầu mùa giải năm nay Chelsea thắng liên tiếp tới 9 trận. Sau chuỗi chiến thắng sớm đó không vòng đấu nào Chelsea phải lo lắng nữa. Rooney cho biết thêm: “Nếu lần này chúng tôi thắng Chelsea, điều quan trọng nhất và cũng ý nghĩa nhất là MU trở thành CLB duy nhất thắng được Chelsea trên sân nhà của họ sau 43 trận Chelsea chưa từng thua”.

Giữa hai CLB, trong qúa khứ MU chưa bao giờ thắng được Chelsea cả hai trận đi và về ở giải quốc gia. Mùa giải năm nay MU đã thắng Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Darren Fletcher trên sân Old Trafford chấm dứt 40 trận không thua của Chelsea.

Trong trận lượt về trên sân Chelsea theo quy luật MU sẽ không thể thắng nổi các cầu thủ của Mourinho nữa.      

MỚI - NÓNG