Mua bản quyền truyền hình thể thao: K+ lại đi trước các đài

Bản quyền truyền hình EPL tại Việt Nam vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: USA Today
Bản quyền truyền hình EPL tại Việt Nam vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: USA Today
TP - Trong khi việc đàm phán mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh (EPL) 3 mùa giải 2016-2019 còn chưa ngã ngũ, ngày 2/12, Truyền hình số vệ tinh K+ (VSTV) thông báo chính thức sở hữu bản quyền phát sóng các giải tennis thuộc hệ thống ATP World Tour series do ATP tổ chức trong 3 mùa giải 2016-2018.

Đi trước đón đầu

ATP World Tour là một trong những hệ thống giải thể thao hàng đầu thế giới, thu hút sự theo dõi của khoảng 4,5 triệu lượt khán giả đến sân mỗi năm và 880 triệu người theo dõi trên truyền hình bởi sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu làng tennis. Tại Việt Nam, tennis là một trong số các môn thể thao được đặc biệt yêu thích, chỉ đứng sau bóng đá xét về số lượng người hâm mộ.

Bản quyền phát sóng ATP World Tour trong truyền thống được VTVcab và SCTV sở hữu. Tuy nhiên một nguồn tin cho hay, cả 2 nhà đài này đã không đạt được thỏa thuận mới với đơn vị sở hữu bản quyền ATP mùa giải 2016. Thông tin này được xác thực với thông báo của K+ hôm qua, là hãng truyền hình này đã sở hữu bản quyền ATP trong 3 mùa giải 2016-2018.

Với gói bản quyền này, K+ sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền duy nhất tại Việt Nam phát sóng đầy đủ nhất các giải tennis hàng đầu. Đại diện K+ hôm qua cho hay, bên cạnh các giải thuộc hệ thống ATP chỉ có duy nhất trên các kênh K+1, K+PM, K+PC, khán giả là thuê bao của K+ còn có thể theo dõi đầy đủ 4 giải Grand Slam.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, sự chuẩn bị của K+ là rất kỹ lưỡng khi kênh truyền hình này trong thời gian vừa qua đã đầu tư rất mạnh cho đội ngũ bình luận viên cũng như những khâu chuyên môn khác để phục vụ cho các buổi phát sóng.

Phó TGĐ K+ Jacques Aymar Roquefeuil cho hay, K+ đã giành được bản quyền phát sóng ATP sau khi phải cạnh tranh khá mạnh với các đối thủ khác. Tuy nhiên, ông Roquefeuil trấn an khán giả trước câu hỏi về việc liệu K+ có dựa trên lợi thế độc quyền các giải thể thao để tăng giá thuê bao hay không.

“Không phải khi K+ mua bản quyền giải đấu nào thì chúng tôi cũng tăng giá thuê bao để bù vào chi phí. Việc mua bản quyền ATP được chúng tôi thực hiện sau khi có sự nghiên cứu rất kỹ. Trước đây chúng tôi mua bản quyền các giải thể thao để khẳng định tên tuổi, nhưng hiện nay K+ muốn tăng thêm các “món ăn” để phục vụ nhu cầu khách hàng mà không cần tăng thuê bao”.

Chưa mua bản quyền EPL

Đó là khẳng định của ông Lê Chí Công trong cuộc trao đổi hôm qua. Theo ông Lê Chí Công, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa qua đã có công văn chỉ đạo về vấn đề này và sau đó Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPaytivi) cũng có văn bản đưa ra một loạt tiêu chí trong quá trình đàm phán mua bản quyền EPL với đối tác nước ngoài.

“Một số quan điểm nói chúng ta phải mua với mức giá tăng không quá 20%, rồi thậm chí có thể chấp nhận không mua trong 3 năm. Ở góc độ kinh doanh, tôi cho rằng EPL là giải đấu đài nào cũng muốn sở hữu. Chúng tôi nói thật là nếu mua được với giá không cao quá 20% thì mừng quá. Nhưng vừa qua có những chỉ đạo như vậy nên chúng tôi đang tạm dừng, chưa làm gì cả”-ông Công cho biết. Theo ông Công, vừa qua đã có đơn vị chào mua bán bản quyền EPL cho K+. “Với tình hình hiện nay thì tôi cho rằng có nhiều tiền cũng chưa chắc có thể mua được”- ông Công nói.

Hôm qua, VNPaytivi đã có cuộc họp để triển khai việc đàm phán mua bản quyền truyền hình EPL. Trả lời Tiền Phong, TTK VNPaytivi Lê Đình Cường cho biết, hiện tại VNPaytivi đang xúc tiến thành lập ban đàm phán. “Bộ Thông tin  và Truyền thông đã có chỉ đạo nên tôi cho rằng lúc này chúng ta chỉ việc triển khai đúng hướng”-ông Cường cho biết.

TGĐ K+ Lê Chí Công cho biết, mục tiêu của K+ là trở thành 1 đơn vị kinh doanh truyền hình hàng đầu về thể thao. “Nếu số lượng thuê bao của chúng tôi tăng lên, giá thuê bao thậm chí sẽ rẻ hơn. Không phải chi phí đầu vào nào cũng làm tăng giá đầu ra. Thể thao không chỉ có bóng đá. Việc mua bản quyền ATP chúng tôi đã có chiến lược cụ thể từ trước”-ông Công nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.