Mùa giải kết thúc sớm với Henry

Mùa giải kết thúc sớm với Henry
TPO - Không những đối mặt với nguy cơ trắng tay cả mùa giải, Arsenal còn mất luôn người đội trưởng Thierry Henry khi anh bị chấn thương nặng.
Mùa giải kết thúc sớm với Henry ảnh 1
Một mùa bóng đáng thất vọng của Herry

Trong khi cái dạ dày vẫn tiếp tục hành hạ, thì tiền đạo người Pháp lại dính thêm chấn thương bẹn mà anh bị trong trận Arsenal hòa 1-1 với PSV Eindhoven trong khuôn khổ Champions League giữa tuần qua.

"Thierry Henry sẽ không thể thi đấu ít nhất là ba tháng", HLV Arsene Wenger khẳng định trên Website của đội bóng (www.arsenal.com).

"Không may, điều này có nghĩa chúng tôi sẽ mất anh trong phần còn lại của mùa bóng ở các trận đấu ở cấp CLB và đội tuyển. Giờ đây chúng tôi tin rằng anh sẽ bắt đầu nghĩ tới mùa bóng mới"

Henry chính là một trong những cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League 4 năm trong 5 mùa giải dần đây. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, Henry mới chỉ ghi được 12 bàn thắng, trong đó có 10 bàn tại Premier League.

Mùa giải kết thúc sớm với Henry ảnh 2
HLV Arsene Wenger không còn có Herry làm chỗ dựa tinh thần của đội bóng

Con số này là quá ít so với 33 bàn anh ghi được mùa giải trước, trong đó có 27 bàn tại Premier League và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh.

Hiện Arsenal đang thua đội xếp thứ ba Liverpool 1 điểm nhưng còn hai trận chưa đấu và vẫn còn hy vọng len lên tốp 3 đội dẫn đầu.

Arsenal mở đầu hai tuần đáng thất vọng bằng trận thua 1-2 trước Chelsea trong trận chung kết League Cup hôm 25/2, mà hậu quả là 3 cầu thủ  bị cấm thi đấu vì vụ ẩu đả cuối trận.

Ba ngày sau đó, các cầu thủ Arsenal lại tiếp tục bị Blackburn Rovers loại khỏi FA Cup. Giờ là bị PSV đánh bật khỏi Champions League  dù Arsenal là á quân mùa giải trước.

Herry còn vắng mặt trong các trận đấu của đội tuyển Pháp tại vòng loại Euro 2008: tại Litva ngày 24/3 và hai trận trên sân nhà tiếp Ukraine ngày 2/6 và Gruzia sau đó 4 ngày.

Thanh Vinh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG