Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup
TPO - Công Phượng và các đồng đội ở CLB TPHCM tỏ ra khá thoải mái trong buổi tập chiều 29/2 tại sân Thống Nhất, trước cuộc đụng độ với Hà Nội FC. 
Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 1

Trận tranh Siêu Cup Quốc gia- Cup THACO 2019 giữa CLB Hà Nội và TPHCM diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) vào 16h30 chiều nay, 1/3. CLB Hà Nội hiện là đương kim vô địch V-League và Cup Quốc gia, trong khi CLB TPHCM là Á quân V-League.

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 2

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay, CLB TPHCM sẽ lần đầu tiên được nâng cao Siêu Cup.

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 3

Trong buổi họp báo trước đó, huấn luyện viên Chung Hae Seong tự tin cho biết TPHCM đã có sự chuẩn bị tốt nhất và ra sân với tinh thần thi đấu cao nhất.

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 4

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tân binh Công Phượng: "Công Phượng chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt. Cậu ấy biết phải làm gì để trở nên tốt hơn và nỗ lực để có cơ hội".

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 5

Trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM, Công Phượng đang dần dần lấy lại đỉnh cao phong độ. Cho đến thời điểm này, chân sút người Nghệ An đã ghi bàn ở 2 trận tại AFC Cup 2020 lần lượt gặp Yangon United và Hougang United.

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 6

Các cầu thủ TPHCM nghiêm túc trên sân tập.

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 7

Nếu TP.HCM đánh bại Hà Nội, Công Phượng sẽ giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp độ CLB. Anh chơi ba mùa ở HAGL trong bối cảnh CLB đều đá trụ hạng. Chân sút sinh năm 1995 phần lớn dự bị khi gia nhập Mito Hollyhock, Incheon United hay Sint-Truidense trong bối cảnh đội bóng thi đấu chật vật ở nhóm dưới. 

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 8
Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 9

Trận Siêu Cup không có hiệp phụ, nếu hòa trong 90 phút, 2 đội sẽ đá luân lưu 11 m để xác định thắng thua. Đội vô địch được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội thua được nhận thưởng 200 triệu đồng. 

Mục kích Công Phượng và đồng đội rèn quân cho Siêu Cup ảnh 10
 
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.