Mức lương trung bình ở V-League đứng thứ năm tại Đông Nam Á

Safee Sali đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải Malaysia Super League hiện nay. Ảnh: thestar.
Safee Sali đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải Malaysia Super League hiện nay. Ảnh: thestar.
Các cầu thủ thi đấu ở Việt Nam được nhận mức lương thấp thứ năm trong Top 6 giải vô địch quốc gia hàng đầu khu vực.

Lương trung bình cầu thủ Malaysia Super League: 58.000 đôla mỗi năm (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Giải nhà nghề Malaysia thành lập từ năm 2004 với 12 đội bóng Malaysia và Singapore tham dự, diễn ra từ ngày 18/1 đến 25/6 hàng năm. Theo nghiên cứu của trang Fieldoo Magazine, mức lương trung bình cầu thủ tại giải đấu này nhận mỗi năm cao nhất Đông Nam Á.

Cầu thủ có mức lương cao nhất giải hiện nay là tiền đạo Safee Sali, với gần 35.000 đôla mỗi tháng (tương đương 724 triệu) tại CLB Johor Darul Takzim. 

Lương trung bình cầu thủ Singapore League: 47.500 đôla mỗi năm. Theo thống kê của tờ The Independent phiên bản Singapore, mỗi tháng các CLB Singapore League bỏ ra tối thiểu 85.000 đôla để trả lương cho 20 cầu thủ trong đội hình. 

Các cầu thủ được trả mức lương tùy thuộc vào tên tuổi, năng lực. Nếu có kinh nghiệm và đẳng cấp, họ được nhận từ 6.000 đến 8.000 đôla mỗi tháng, trong khi một số tân binh, cầu thủ trẻ nhận mức lương không quá 3.000 đôla.

Ngôi sao hưởng mức lương cao nhất S-League là Kazuyuki Toda, khi đội Warriors FC bỏ ra mức lương gần 20.000 đôla hàng tháng để có sự phục vụ của cựu sao Totteham Hotpurs và tuyển Nhật Bản thi đấu mùa 2013. Trong khi mức lương tháng cao nhất của một tuyển thủ Singapore là 10.000 đôla. 

Lương trung bình cầu thủ Indonesia Super League: 46.000 đôla mỗi năm. Giải chuyên nghiệp Indonesia ra đời năm 2008 với 22 đội bóng tham dự. Mức lương trung bình các cầu thủ Indonesia nhận được cao thứ ba tại Đông Nam Á, theo đánh giá Fieldoo Magazine.

Năm 2012, CLB Medan Chiefs thuộc giải Indonesian Premier League (sát nhập trở lại năm 2014 với giải Indonesia Super League do Liên đoàn bóng đá Indonesia tổ chức) ký hợp đồng với hai tuyển thủ Baihakki Khaizal và Shahril Ishak. Mỗi cầu thủ này được hưởng lương 16.000 đôla hàng tháng, cùng đặc quyền cấp xe hơi và chỗ ở.

Lương trung bình cầu thủ Thai Premier League: 35.000 đôla mỗi năm. Chỉ có những ngôi sao ở một số đội mạnh như Muang Thong Utd được hưởng ưu đãi đặc biệt về lương bổng. Thuộc diện cao nhất hiện nay là Datsakorn Thonglao (30.000 đôla mỗi tháng) và Teerasil Dangda (25.000 đôla mỗi tháng).

Mức lương trung bình ở V-League đứng thứ năm tại Đông Nam Á ảnh 1

Cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai Thonglao là cầu thủ Thái Lan nhận mức lương cao nhất ở Muang Thong Utd hiện nay. Ảnh: Zimbio.

Giải Thai League từng gây cú sốc khi mời cựu danh thủ Liverpool, Robbie Fowler, thi đấu cho Muang Thong Utd năm 2011 với giá 1 triệu đôla trong bốn tháng. Đầu năm 2014 đội bóng này lại gây sốc khi ký hợp đồng với Jay Bothroyd, và dành cho cựu cầu thủ Queens Park Rangers này mức lương 1,65 triệu đôla mỗi năm cùng mức phí lót tay 5 triệu đôla.

Đội bóng số một Thai League hiện tại, Buriram Utd cũng không kém cạnh khi tuyển mộ chân sút Jay Simpson - từng khoác áo Arsenal và Hull City với mức lương 60.000 đôla mỗi tháng vào năm ngoái.

Lương trung bình cầu thủ V-League: 15.000 đôla mỗi năm. Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ra đời từ năm 2001 từng được xem là giải đấu số một khu vực. Tuy nhiên về mức lương các cầu thủ tại Việt Nam thua xa các nước còn lại trong khu vực. Những ngôi sao tên tuổi như Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết cũng chỉ hưởng mức lương cao nhất tầm 2.300 - 3.200 đôla mỗi tháng.

Mức lương trung bình ở V-League đứng thứ năm tại Đông Nam Á ảnh 2

Chân sút số một Việt Nam Lê Công Vinh cũng chỉ nhận mức lương cao nhất 50 triệu hàng tháng. Ảnh Lâm Thỏa.

Cá biệt như Đồng Tháp mùa trước chỉ trả mức lương tháng cho các cầu thủ trụ cột như Thanh Hiền, Bửu Ngọc, Thanh Hào là khoảng 850 đôla. Bù lại, các CLB tại V-League lại chi tiêu mạnh tay trong các khoản lót tay. Ví dụ như Lê Công Vinh từng nhận trên 655.000 đôla trong ba năm từ CLB bóng đá Hà Nội mùa 2012. 

Lương trung bình cầu thủ Myanmar National League: 11.300 đôla mỗi năm. Giải chuyên nghiệp Myanmar ra đời từ năm 2009 với 12 CLB chuyên nghiệp và mức lương trung bình chỉ tầm 500 đến 1.000 đôla.

Riêng một số CLB nổi tiếng như Yadanabon có chế độ đãi ngộ vượt trội so với mặt bằng chung, dành cho Kyaw Zayar Min (2.000 đôla) và cao nhất là Pai Soe (4.000 đôla). Trước khi chuyển sang Yangon Utd năm 2013, ngôi sao Kyaw Ko Ko cũng nhận mức lương 1.500 đôla từ CLB Zeya Shwe Myay.

Theo Đông Anh 

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG