M.U-Chelsea: Ai sẽ có quà

M.U-Chelsea: Ai sẽ có quà
TP - M.U cần một liều thuốc chiến thắng sau trận thua Real Madrid tại vòng 1/16 Champions League. Chelsea còn cần liều thuốc đó gấp bội.

> Đại chiến M.U - Real Madrid: Giấc mơ nào ở nhà hát?
> Benitez tính nước chia tay Chelsea

Đã 3 ngày trôi qua kể từ trận thua 1-2 trước Real Madrid nhưng nỗi buồn và sự ám ảnh vẫn bao phủ các cầu thủ M.U. Mạnh mẽ và quyết liệt như HLV Alex Ferguson mà tới tận bây giờ mới có thể xuất hiện trước báo chí để nói về tương lai của Quỷ đỏ ở phần còn lại của mùa giải.

Giấc mơ ăn ba đã tan vỡ. Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp cho những ủy mị. M.U phải đứng lên vì những mục tiêu còn lại. Đã 8 năm rồi họ chưa có FA Cup và cuộc chiến với Chelsea tại tứ kết giải đấu lâu đời nhất làng túc cầu vào 23h30 tối nay được xem là trận chung kết sớm của mùa giải.

Một chủ đề được báo chí Anh bàn tán trong nhiều ngày nay là tương lai của Rooney. Chân sút hàng đầu xứ sở sương mù bị đồn đoán sẽ rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa giải. Nhưng trong phát biểu mới nhất, Alex Ferguson đã khẳng định sẽ giữ R10 ở lại.

Phong độ của Rooney ở thời điểm hiện tại chưa thể đảm bảo cho anh một suất đá chính. Welbeck đang tiến bộ từng ngày trong khi Van Persie chưa bao giờ bỏ quên bản năng sát thủ.

Ở vị trí tiền vệ kiến tạo nơi Rooney thường được bố trí trong thời gian gần đây đã được Kagawa đảm nhận quá tốt. Những lý do ấy khiến ‘gã Shrek’ nhiều khả năng sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Nếu Alex Ferguson chỉ nhức đầu vì ‘câu chuyện của Rooney’ thì Benitez bên phía Chelsea đang đứng trước cơn đau toàn cơ thể. Họ đang chơi cực tồi tại Premier League và có nguy cơ bị loại khỏi Europa League.

FA Cup được coi là chiếc phao bấu víu cuối cùng của thầy trò Benitez. Nhưng câu hỏi là họ có thay đổi được số phận hay không khi 3 lần gần nhất tới Old Trafford, đều thua tả tơi.

Cũng giống như Mourinho, Benitez được coi là một ‘ông vua đá Cúp’. HLV người Tây Ban Nha của Chelsea có thể không giỏi hoạch định những chiến lược đường dài nhưng cực tài trong việc đọc tình huống và ‘giải quyết’ đối phương trong một trận đấu cụ thể.

Dường như The Blues đã chủ động buông Europa League khi cất tới 5 hảo thủ trong chuyến hành quân tới Romania (thua 0-1 trước Steaua Bucarest). Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như những Ashley Cole, Cahill, Mata, Ramires và Demba Ba không ra sân ngay từ đầu để giúp Chelsea có thể đối chọi sòng phẳng với M.U ngay tại Old Trafford.

HLV Benitez đã rất khôn ngoan khi tự giảm áp lực cho mình và các học trò khi tuyên bố họ không cần phải thắng bằng mọi giá tại FA Cup. Nhưng ai cũng hiểu, Chelsea cần phải làm điều đó nếu không muốn chịu cảnh trắng tay ở mùa giải này.

Chelsea có nhiều cơ hội khi ở thời điểm này dường như M.U đang sốc sau thất bại trước Real. Nhưng vấn đề với Benitez là liệu họ có vận dụng được chiến thuật một cách hợp lý để chiến thắng ở nơi mà hơn 1 năm qua họ toàn thua.

Nếu nói M.U cần một liều thuốc giảm đau để quên đi thất bại trước Real Madrid thì Chelsea cũng cần điều đó nhưng với liều lượng gấp đôi. The Blues đang rơi vào tình trạng mất trọng lượng. Để thoát khỏi tình trạng này không có gì tốt hơn là đánh bại một đối thủ kình địch ngay tại sào huyệt của họ.

Cuộc đấu của hai đội đang rơi vào khủng hoảng. Của hai bệnh nhân đang cần được điều trị. Vậy ai sẽ nhận được viên thuốc nhiệm màu mang tên chiến thắng để thoát khỏi nỗi đau đớn?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.