Mười dấu ấn của bóng đá thế giới năm 2010

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi
TP - ĐT Togo bị xả súng, Tây Ban Nha lần đầu vô địch World Cup, bạch tuộc tiên tri Paul, bê bối tình ái của John Terry… là những dấu ấn đáng nhớ trong năm 2010 đầy ắp những sự kiện xoay quanh trái bóng tròn. Hãy cùng Tiền Phong nhắc lại những ấn tượng khó phai đó.
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi . Ảnh: Internet

Tây Ban Nha vô địch World Cup

Không còn danh tiếng ông vua vòng loại, Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh cao nhất của làng túc cầu thế giới. Các học trò của Del Bosque (đa số là các cầu thủ Barcelona) đã thể hiện một thứ bóng đá đẹp trong bối cảnh nhiều đội bóng khác thể hiện lối chơi thực dụng đến mức xấu xí.

Họ lần lượt khuất phục nhiều đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan để giành World Cup đầy ấn tượng sau khi chinh phục chức vô địch châu Âu trước đó 2 năm.

Ngày hội bóng đá đến châu Phi

Lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia châu Phi giành quyền tổ chức một kì World Cup. Dù còn nhiều hạn chế nhưng Nam Phi đã nỗ lực hết mình để đảm nhận tốt vai trò nước chủ nhà. Chỉ tiếc là đội bóng của họ với biệt danh Bafana Bafana phải sớm dừng bước ở vòng đấu bảng.

Vụ bê bối ở FIFA

Giới truyền thông Anh phanh phui một vụ bê bối động trời trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan việc mua bán phiếu bầu nước đăng cai World Cup 2018 và 2022. Scandal này khiến hai ủy viên Ban chấp hành FIFA là Amos Adamu và Reynald Temarii bị tước quyền bỏ phiếu.

Đội Togo bị tấn công

Trên đường di chuyển sang Angola dự Giải vô địch châu Phi 2010 (CAN 2010), xe buýt chở đội tuyển Togo bị một nhóm phiến quân tấn công bằng súng máy. Chính phủ Togo đã rút đội bóng của họ khỏi giải đấu như một cách phản đối công tác an ninh tồi tệ của nước chủ nhà. Ai Cập sau đó vô địch CAN 2010 khi đánh bại Ghana 1-0 ở trận chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của các Pharaoh lại không giành vé tham dự World Cup 2010.

Quả bóng vàng thuộc về Barcelona

Cả 3 cái tên cuối cùng nằm trong danh sách rút gọn bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng FIFA đều là những cầu thủ Barcelona: Xavi, Messi, Iniesta.

Đáng chú ý hơn khi 3 cầu thủ này đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng La Masia của đội bóng xứ Catalan. Bình luận về sự kiện này, huyền thoại bóng đá Johan Cruyff nói: “Barcelona không mua những (cầu thủ đạt) Quả bóng vàng. Chúng tôi tạo ra họ”.

Inter của Mourinho thống trị châu Âu

Inter đã có một mùa giải ấn tượng khi thâu tóm toàn bộ những danh hiệu quan trọng của mùa giải: Champions League, Scudetto, Coppa Italia, Siêu Cúp Italia và Cúp vô địch thế giới các CLB. Thành công này gắn liền với vai trò của HLV Mourinho vốn được coi là người đặc biệt trong thế giới bóng đá.

Khi chiến lược gia người Bồ rời khỏi Inter, đội bóng này trở nên yếu ớt và người kế vị là Benitez bị sa thải chỉ sau 6 tháng nắm quyền.

Bạch tuộc Paul

Chú bạch tuộc tên Paul ở Viện Hải dương học thành phố Oberhausen (Đức) trở thành một hiện tượng kì thú khi đoán đúng kết quả toàn bộ các trận đấu của ĐT Đức và chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Nhiều người cho rằng, nhà tiên tri Paul mới là nhân vật trong năm của làng túc cầu thế giới chứ không phải bất cứ cầu thủ nào. Chú bạch tuộc này qua đời vào cuối tháng 10 vì bệnh... già.

Scandal của Terry

Trung vệ của ĐT Anh và CLB Chelsea vốn được coi là người đàn ông mẫu mực lại dính vào scandal tình ái không thể chấp nhận được về mặt đạo đức: vụng trộm với bạn gái của đồng đội Wayne Bridge. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi HLV Capello tước băng đội trưởng của Terry tại ĐT Anh. Trong năm 2010, hàng loạt cầu thủ Anh như Rooney, Ashley Cole, Peter Crouch hay Jack Whishere dính bê bối tình ái.

Nga đăng cai World Cup 2018

Vượt qua nhiều đối thủ nặng kí như Anh, liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Nga đã giành được quyền đăng cai World Cup 2018. Qatar cũng là chủ nhà của World Cup 2022.

Đại gia sa sút

Nhiều đại gia tên tuổi của thế giới bóng đá bất ngờ sa sút trong năm nay. Italia, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2010. Anh được kỳ vọng nhiều nhưng cũng sớm rời cuộc chơi. Argentina và Brazil cũng không để lại nhiều ấn tượng ở các giải đấu lớn dù sở hữu đội hình toàn sao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG