Muốn thắng Barca, phải chặn Messi

Muốn thắng Barca, phải chặn Messi
TP - Đó là thông điệp mà phù thủy Guus Hiddink gửi đến các cầu thủ Chelsea trước trận đại chiến với Barcelona trên thánh địa Nou Camp đêm nay trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.
Muốn thắng Barca, phải chặn Messi ảnh 1
Ngăn chặn Messi (phải) bùng nổ là nhiệm vụ cực khó của Chelsea

Messi đang dẫn đầu danh sách dội bom tại cúp châu Âu mùa này với tám lần chọc thủng lưới đối phương. Thế nhưng nhiệm vụ mà HLV Hiddink đề ra lại hoàn toàn không dễ thực hiện với Chelsea khi mà hậu vệ trái Ashley Cole lại bị treo giò đúng vào thời điểm quan trọng.

Để tìm người thế chỗ cho Ashley Cole ở trận lượt đi, HLV Hiddink đã dành trận đấu Chelsea - West Ham cuối tuần trước để thử nghiệm khả năng của hậu vệ Bồ Đào Nha Jose Bosingwa, một cầu thủ vốn chơi bên cánh phải. Tuy nhiên, sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông vẫn phải cân nhắc khả năng sử dụng cầu thủ này.

“Có lẽ tôi sẽ phải khóc vì không có được sự phục vụ của Cole ở trận quyết chiến với Barcelona. Bất kỳ ai chơi ở vị trí nằm trong tầm hoạt động của Messi đều sẽ cực kỳ vất vả bởi cậu ấy là cầu thủ chơi năng động và sáng tạo nhất thế giới, một trong những cầu thủ mà bạn rất muốn được thưởng thức tài năng. Dĩ nhiên không phải là khi phải đối đầu với cậu ta” - Hiddink than vãn.

Ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của Ashley Cole, Chelsea vẫn có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này khi các trụ cột không gặp bất cứ vấn đề gì với chấn thương. Riêng chân sút người Pháp Nicolas Anelka sẽ phải cẩn thận hơn bởi nếu lĩnh thêm một thẻ phạt nữa, cầu thủ này sẽ phải vắng mặt ở trận lượt về.

Tại vòng bán kết này, tuy Barcelona là CLB duy nhất ngoài nước Anh còn sót lại nhưng họ là đối thủ đáng gờm nhất bởi phong độ cao được duy trì suốt từ đầu mùa giải. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp CLB xứ Catalan phải đối đầu với ba đại diện của nước Anh. Ở mùa giải trước họ đã phải ôm hận trước đối thủ sau đó đăng quang ngôi vô địch, Manchester United, ở vòng bán kết bởi bàn thắng duy nhất của Paul Scholes.

Cũng giống như đối thủ của mình, ngoại trừ hậu vệ Gabriel Milito chấn thương dài hạn, HLV Pep Guardiola có đủ lực lượng mạnh nhất trong tay để chuẩn bị cho cuộc chiến. Và nhiệm vụ của HLV Pep Guardiola là duy trì được thể lực và tinh thần tốt nhất cho các học trò trong suốt tuần lễ quyết định tới số phận của họ ở mùa giải này.

Sau trận lượt đi gặp Chelsea, Barcelona sẽ có trận đại chiến với Real Madrid tại La Liga vào cuối tuần và tiếp đó là trận lượt về gặp Chelsea tại Stamford Bridge.

Tiền vệ người Mali đang chơi cho Barca, Seydou Keita, cho biết về kế hoạch của HLV Guardiola: “Trong thời gian nghỉ ngơi ông ấy cho chúng tôi xem rất nhiều băng ghi hình các trận đấu của đối thủ và chúng tôi phân tích những điểm yếu của họ cũng như những mối nguy hiểm mà chúng tôi có thể gặp phải. Điều quan trọng là chúng tôi phải giành chiến thắng ở trận lượt đi và giữ sạch mành lưới. Chelsea là đội bóng rất giàu thể lực với nhiều cầu thủ có thể ghi bàn trong những tình huống khó tin”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.