Muốn 'tự do', Công Vinh phải chi 20 tỷ

Muốn 'tự do', Công Vinh phải chi 20 tỷ
Chân sút số 1 tuyển Việt Nam phủ nhận việc mình tìm cách giải phóng hợp đồng trị giá gần 20 tỷ đồng với CLB bóng đá Hà Nội và ngầm liên hệ để trở về đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An trước thềm mùa giải V-League 2013.

Chỉ còn 4 ngày nữa là thời hạn cuối cùng các câu lạc bộ đăng ký tham dự V-League 2013. Số phận CLB bóng đá Hà Nội đang bị treo lơ lửng do VPF đòi hỏi đơn đăng ký dự V-League mùa này của đội bóng thủ đô phải có chữ ký của chủ tịch Nguyễn Đức Kiên - người đang dính vòng lao lý. Trước cuộc họp giữa các câu lạc bộ vào ngày 3/11, đã có thông tin đội bóng bầu Kiên sẽ sáp nhập hai đội V-League và hạng Nhất làm một (CLB bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội).

Trong bối cảnh tương lai CLB bóng đá Hà Nội chưa có lời đáp thì thông tin Lê Công Vinh muốn dứt áo ra đi là điều dễ hiểu. Không những thế, lãnh đạo SLNA còn tiết lộ Công Vinh sẵn sàng giảm tiền lương, tiền lót tay để trở về đầu quân cho đội bóng quê hương, sau khi chia tay CLB bóng đá Hà Nội trong thời gian tới đây. Vướng mắc lớn nhất là phí phá vỡ hợp đồng, khi "Vinh còm'' phải chi ra gần 20 tỷ đồng mới có thể ra đi tự do.

Trao đổi với PV sau khi tuyển Việt Nam từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Malaysia, Công Vinh đã trả lời thẳng thắn: ''Lúc này, tôi vẫn là người của CLB bóng đá Hà Nội nên chuyện đầu quân cho một đội bóng khác là không thể. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải tôn trọng lãnh đạo và đồng đội ở CLB bóng đá Hà Nội, trước khi có tuyên bố chính thức. Do bận bịu tập trung lên tuyển, tôi cũng chưa có trao đổi gì đối với lãnh đạo đội trước mùa giải mới. Trước diễn biến không suôn sẻ ở hậu trường đội bóng, chúng tôi cũng lo lắng không biết số phận mình đi về đầu. Vốn đang đặt mục tiêu vô địch AFF Suzuki Cup 2012 cùng đội tuyển Việt Nam, nên việc bị phân tâm thế này khiến tôi chẳng vui chút nào".

Công Vinh cũng thổ lộ việc trở về SLNA là ước mơ trong tương lai: ''Tôi là người xứ Nghệ và có được thành công hôm nay cũng nhờ có câu lạc bộ SLNA. Trong tương lai, tôi muốn trở về đội bóng quê nhà trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu. Nhưng tôi còn chờ động thái của CLB bóng đá Hà Nội và quyết định từ phía lãnh đạo đội bóng ra sao. Trong trường hợp đội bóng không dự V-League, cũng như không gây khó khăn việc tôi phá hợp đồng đã ký thì tôi mới có thể nói chuyện chuyển đến đội bóng khác được. Còn lúc này, tôi vẫn đang là người của CLB bóng đá Hà Nội, chưa hề tính chuyện ra đi".

Trước trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam - Malaysia vào ngày 3/11, Công Vinh vẫn chưa thể tập luyện trở lại cùng đồng đội. Ở trận lượt đi, Công Vinh đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số, giúp ĐTVN giành chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ ngay trên sân khách. Hy vọng lớn nhất của chân sút xứ Nghệ là kịp hồi phục chấn thương mắt cá để dự trận giao hữu này, cũng như biết được số phận đội nhà trước thềm mùa giải mới.

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG