'Muốn vỡ tim với viên đạn cuối của Xuân Vinh'

HLV Nguyễn Thị Nhung (giữa) đã có 37 năm gắn bó với bắn súng.
HLV Nguyễn Thị Nhung (giữa) đã có 37 năm gắn bó với bắn súng.
HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ sau khi học trò Hoàng Xuân Vinh giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên có HC vàng Olympic.

"Tôi suýt vỡ tim khi chờ Hoàng Xuân Vinh bắn viên cuối cùng", HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Ở loạt đạn áp chót, Hoàng Xuân Vinh bắn không tốt, chỉ được 9,2 điểm. Từ vị trí dẫn đầu, anh tụt xuống thứ hai, kém xạ thủ Felipe Almeda Wu 0,2 điểm.

Viên đạn cuối, Felipe Almeda Wu bắn rất nhanh, đạt thành tích tốt 10,1. Trong khi đó Hoàng Xuân Vinh vào tư thế, đứng bất động gần 30 giây. Phát đạn quyết định của xạ thủ Việt Nam xuất sắc, đạt 10,7 điểm, đưa anh vượt lên giành HC vàng nội dung 10m súng hơi nam. Đây là tấm HC vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Olympic.

"Tôi đứng lâu vì lúc đó bị căng thẳng, cần thời gian để bình tâm. Bắn súng là vậy, lúc nào cũng căng thẳng. Xem có khi đã hồi hộp mà tổn thọ", Hoàng Xuân Vinh lý giải về việc đứng rất lâu trước khi bắt viên quyết định.

HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết Hoàng Xuân Vinh từng để vuột HC vàng ASIAD 2010, HC đồng Olympic 2012 vì tâm lý không tốt ở thời khắc quyết định. Tuy nhiên, lúc nào chị cũng tin người học trò sẽ làm nên chuyện tại giải đấu danh giá trên đất Brazil.

"Tôi huấn luyện Xuân Vinh thì tôi phải biết năng lực của cậu ấy ra sao. Thế nên trước giờ thi đấu tôi không lo mà luôn tin tưởng sẽ có huy chương. Tất nhiên, chiến thắng hôm nay, bên cạnh năng lực và sự cố gắng của Xuân Vinh, thì cũng có một phần may mắn. Tôi cũng muốn cảm ơn Xuân Vinh vì cậu ấy đã mang vinh quang về cho tổ quốc", HLV Nguyễn Thị Nhung nói thêm.

HLV Nguyễn Thị Nhung được mệnh danh là “Người đàn bà thép". Chị đến với bắn súng từ năm 14 tuổi và đến nay đã có 37 năm gắn với môn thể thao này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.