Tối nay (17-1) Tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc:

Mỹ Đình sẽ khác Hàng Châu?

Mỹ Đình sẽ khác Hàng Châu?
TP - Trận lượt đi ở Hàng Châu (Trung Quốc), ĐTVN đã thua tan tác với tỷ số đậm của một của một ván tennis (1-6) làm tiêu tan giấc mơ vào VCK ASIAN Cup 2011. Liệu tối nay, khác với Hàng Châu, sân Mỹ Đình sẽ là lời chia tay đẹp của ĐTVN?
Mỹ Đình sẽ khác Hàng Châu? ảnh 1
Đội tuyển VN đang tập luyện - Ảnh : T.Vũ

Dù đã giành vé vào vòng chung kết ASIAN Cup 2011, nhưng ĐT Trung Quốc vẫn đem lực lượng hùng mạnh nhất đến Hà Nội thi đấu trận cuối cùng vòng bảng.

Thắng để đứng đầu bảng

Đến Hà Nội, ĐT Trung Quốc đặt mục tiêu đánh bại ĐTVN để hy vọng soán ngôi đầu bảng của Syria.

Dù đã giành một suất vào VCK ASIAN Cup, nhưng Trung Quốc hiện vẫn đứng thứ hai bảng D, kém Syria 1 điểm, vì vậy HLV trưởng Gao Hongbo khẳng định rằng, ông muốn giành 3 điểm tại Mỹ Đình để có thể soán ngôi đầu bảng của Syria trong trường hợp đội này không thắng nổi Lebanon.

ĐT Trung Quốc chứng tỏ sự quyết tâm trên khi mang sang VN đội hình mạnh nhất.

Đó là hậu vệ kỳ cựu Sun Xiang từng khoác áo PSV Eindhoven tham dự UEFA Champions League ở mùa giải 2007, là trung vệ Du Wei từng chơi cho CLB Celtic tại giải VĐQG Scotland mùa bóng 2006, là tiền vệ phải Shao Jiayi hiện tại đang khoác áo CLB Energie Cottbus (Đức), chơi tại giải hạng 2 Bundesliga (trước đó tiền vệ của ĐT Trung Quốc này đã có hơn 4 mùa bóng thi đấu cho CLB 1860 Munich, ra sân 58 trận và ghi được 9 bàn thắng).

Một cầu thủ khác đang chơi bóng ở châu Âu cũng có mặt trong đội hình Trung Quốc sang Việt Nam lần này là tiền đạo Hao Jun Ming – hai lần nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc (2005, 2007).

Hao Jun Min sẽ nhiều khả năng cùng với Gao Lin hợp thành một bộ đôi tấn công trong trận đấu tối nay. Gao Lin chính là trung phong đã lập hat-trick trong chiến thắng đậm 6-1 của Trung Quốc trước thầy trò HLV Calisto ở lượt đi đầu năm 2009 tại Hàng Châu.

ĐT Trung Quốc với lực lượng nhỉnh hơn về thể hình và kỹ – chiến thuật, lại có tâm lý thoải mái sau khi đã giành vé chính thức nên là điều kiện thuận lợi để họ thi thố hết khả năng của mình.

Mặt khác, theo HLV Gao Hongbo, thời tiết lúc này ở Hà Nội là tương tự như tại Trung Quốc cũng là một lợi thế không nhỏ của đội khách.

Đột biến trên Mỹ Đình?

Trong khi đó, dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng HLV Calisto khẳng định ĐTVN cần thi đấu hết sức để lấy lại hình ảnh của mình, để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA và cũng để không làm buồn lòng thêm người hâm mộ. Một chiến thắng để tạo đà cho năm mới, khi mà cuối năm ĐTVN sẽ bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Không chỉ khơi gợi trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của nhà vô địch AFF Cup 2008 mà ĐTVN cũng cần phải chơi một trận ra trò vì danh dự, vì thể diện sau thảm bại tại Hàng Châu cách đây 1 năm.

Khó cho ĐTVN vì lực lượng thiếu nhiều vị trí chủ chốt. Sau khi thủ môn Hồng Sơn không được triệu tập, ba cầu thủ Quang Thanh, Quang Hải, Tấn Tài xin rút nên xem như ĐTVN mất đi tối thiểu 3 vị trí chính thức.

Dù vậy, những ngày qua dưới trời rét mướt, thầy trò HLV Calisto đã hối hả chuẩn bị về chiến thuật và phương án tấn công. Ngoài bài tủ là chiến thuật phòng ngự phản công, HLV Calisto đã cho các cầu thủ luyện lại bài tấn công biên, tạt bóng, dứt điểm một chạm.

Chiến thuật  này còn kết hợp với phần luyện chống bóng bổng cho hàng thủ. Các bài phối hợp nhóm tấn công biên và sút sa được HLV Calisto chú trọng nên có thể dự đoán ĐTVN sẵn sàng chơi đôi công với ĐT Trung Quốc.

Điều đáng mừng là ĐTVN đã lấy lại được tinh thần khi không khí tập luyện toàn đội rất hưng phấn. Chính HLV Calisto cũng hài lòng về tinh thần tập luyện và phong độ của các tuyển thủ. Mọi sự chuẩn bị của ĐTVN đã sẵn sàng với mục tiêu là giành chiến thắng trên sân nhà.

Con số thống kê hoàn toàn đứng về đội khách khi trong 7 lần gặp nhau gần đây, ĐTVN đều toàn… thua (hiệu số bàn thắng bại 8-26). Tương quan trình độ giữa chủ và khách rõ ràng là khá chênh lệch.

Liệu lần này trên sân Mỹ Đình, ĐTVN sẽ tạo ra đột biến để nỗi buồn Hàng Châu năm trước đi vào dĩ vãng?

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.