Myanmar bí mật lễ khai mạc SEA Games

Myanmar bí mật lễ khai mạc SEA Games
Tổng đạo diễn lễ khai mạc SEA Games 27, U Zin Yaw Maung Maung khẳng định, lễ khai mạc SEA Games 27, diễn ra vào tối 11/12 tại SVĐ quốc gia Wunna Theikdi sẽ làm cả Đông Nam Á ngỡ ngàng.

Myanmar bí mật lễ khai mạc SEA Games

Hoàng Quý Phước cầm cờ cho Đoàn VN

Tổng đạo diễn lễ khai mạc SEA Games 27, U Zin Yaw Maung Maung khẳng định, lễ khai mạc SEA Games 27, diễn ra vào tối 11/12 tại SVĐ quốc gia Wunna Theikdi sẽ làm cả Đông Nam Á ngỡ ngàng.

Tập luyện cho lễ khai mạc SEA Games 27 (ảnh: SG)
Tập luyện cho lễ khai mạc SEA Games 27 (ảnh: SG).
 

Trả lời phỏng vấn truyền thông Đông Nam Á, ông U Zin Yaw khẳng định sẽ giữ bí mật nội dung lễ khai mạc SEA Games tới phút chót: “Tôi không muốn chia sẻ về Lễ khai mạc SEA Games, các bạn hãy coi đó là một bí mật để có thêm hứng thú chờ đợi. Tôi chỉ có thể khẳng định, những gì mà chúng tôi đã chuẩn bị sẽ làm cả Đông Nam Á ngỡ ngàng”.

Đây là lần đầu tiên sau 44 năm, SEA Games trở lại Myanmar. Ngay từ tháng 10/2009, Bộ Thể thao Myanmar đã giao cho một bộ phận những người làm chương trình, tập hợp tư liệu từ các lễ khai mạc, bế mạc của các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á trước đó, cũng như nhiều sự kiện thể thao lớn mang tầm cỡ châu lục, thế giới khác để học hỏi, và lên phương án tổ chức lễ khai mạc.

Theo ông U Zin Yaw, hơn 10.000 người đã tham gia vào quá trình xây dựng lễ khai mạc và bế mạc SEA Games, chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng theo nhiều giai đoạn khác nhau. Bên cạnh đó có rất nhiều chuyên gia nước ngoài được mời về cố vấn ở các phương diện nghệ thuật, kỹ thuật vận hành các thiết bị, ánh sáng, âm thanh, âm nhạc….

Khoản chi phí cho Lễ khai mạc về bế mạc SEA Games 27 không được đạo diễn U Zin Yaw tiết lộ./.

Theo Thành Lương
VOV - Trung tâm Tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.