Myanmar có thể thách thức tuyển Việt Nam

Myanmar có thể thách thức tuyển Việt Nam
TP - Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xác định được đối thủ của mình trong trận đấu mở màn tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 tới đây sẽ là ĐT Myanmar.

> ĐTVN sẵn sàng 'đè bẹp' Indonesia?

ĐT Myanmar là đối thủ đầu tiên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải vượt qua tại AFF Cup 2012. Ảnh: Tường Vũ
ĐT Myanmar là đối thủ đầu tiên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải vượt qua tại AFF Cup 2012. Ảnh: Tường Vũ.

Loạt trận đấu cuối cùng ở vòng loại giải AFF Suzuki Cup kết thúc vào chiều 13-10, ĐT Myanmar đã giành ngôi đầu bảng và giành vé tham dự VCK AFF Suzuki Cup 2012.

Thủ hòa Lào 0-0 ở lượt đấu cuối cùng vòng loại, Myanmar chính thức giành vị trí dẫn đầu. Kết quả này đồng nghĩa với việc Myanmar là đại diện cuối cùng của bảng A tại VCK.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, ĐT Myanmar sẽ nằm ở bảng A cùng ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam và ĐT Philippines.

Trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2012, ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Myanmar vào lúc 17h30 ngày 24-11 trên SVĐ Rajamangala.

Đánh giá về đối thủ Myanmar, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra thận trọng. “Tôi và BHL đã theo dõi rất kỹ 3 trận đấu trước đó của Myanmar tại vòng sơ loại, phải nói họ đang tiến bộ rất nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều.

“Tôi đánh giá cao đối thủ này. Myanmar là một đội bóng chơi kỹ thuật, một đối thủ khó chơi với ĐT Việt Nam. Các đối bóng nằm trong bảng đều khá mạnh và chúng ta cần nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn ở trước mắt, bởi đó chỉ là những trận ở vòng sơ loại. Khi vào vòng chung kết, chắc chắn mọi thứ sẽ khác, vậy nên chưa thể nói trước được điều gì. Còn ĐTVN chắc chắn sẽ thi đấu quyết tâm trước mỗi đối thủ”.

Theo giới chuyên môn, nếu giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Myanmar, ĐT Việt Nam sẽ rộng đường vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, thời gian qua, bóng đá Myanmar đã tiến bộ và họ thực sự trở thành đối thủ có thể thách thức ĐT Việt Nam.

Đối thủ Myanmar không còn là đội bí ẩn đối với ĐTVN. Về lực lượng, Myanmar có một át chủ bài mà khu vực Đông Nam Á đã biết đến, đó là tiền đạo Yan Paing. Đây là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Myanmar.

Phần còn lại đều còn rất trẻ, là lứa mà Myanmar từng đánh bại U23 VN tại SEA Games 2011 để đoạt HCĐ. Lối chơi của Myanmar thiên về đá biên.

Ngoài ra, cũng phải kể đến ĐT Philippines vốn cũng rất mạnh nhờ làn sóng nhập tịch.

Tại AFF Suzuki Cup 2010, ĐT Philippines đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Philippines vẫn được coi là đội lót đường của bảng nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ của họ trong thời gian qua.

Với chính sách sử dụng những cầu thủ ở nước ngoài nhưng mang gốc Philippines, đội bóng này đã có một diện mạo mới và không thể đánh giá thấp khả năng tạo bất ngờ của họ.

Đội hình của ĐTVN qua những ngày tập luyện gần đây, người trấn giữ khung thành sẽ là thủ môn Hồng Sơn, cặp trung vệ là Minh Đức (hoặc Phước Vĩnh) – Gia Từ, hậu vệ bên cánh phải sẽ là Văn Phong, còn cánh trái là Đình Đồng.

Ở tuyến tiền vệ, cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng Nguyên Sa sẽ được trọng dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự, còn chơi cao hơn là Trọng Hoàng, Thanh Hưng.

Hai tiền vệ chạy cánh được giao cho Thành Lương (Văn Quyết) và Quốc Anh, trong khi mũi nhọn duy nhất được đặt vào đôi chân của Công Vinh.

Theo cách bố trí này, nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng những gương mặt này sẽ được xuất phát trong đội hình chính để tiếp đón Indonesia và VFF Cup.

Đối thủ VCK AFF Suzuki Cup 2012 đã được xác định. Giờ đây, mọi sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam với trận giao hữu với Indonesia hoặc VFF Cup tại TPHCM đang được đẩy cao hơn, tập trung hơn cho mục tiêu phía trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...