Myanmar: Đội bóng bí ẩn

Đội tuyển Myanmar đặt mục tiêu bán kết. Ảnh: www.affsuzukicup.com
Đội tuyển Myanmar đặt mục tiêu bán kết. Ảnh: www.affsuzukicup.com
TP - Không được đánh giá cao nhưng cũng chớ coi thường Myanmar. Dàn cầu thủ có thể lực sung mãn cùng lối chơi máu lửa luôn là vũ khí quan trọng của 'đội bóng bí ẩn' này khiến các đối thủ phải lo ngại. Ở AFF Suzuki Cup 2010 lần này, Myanmar đặt mục tiêu vào bán kết.
Đội tuyển Myanmar đặt mục tiêu bán kết. Ảnh: www.affsuzukicup.com
Đội tuyển Myanmar đặt mục tiêu bán kết. Ảnh: www.affsuzukicup.com .

Không có nhiều thông tin về đội bóng này, chỉ biết rằng họ luôn là đối thủ khó chịu ở bất cứ giải đấu nào tại Đông Nam Á.

Trong danh sách đăng kí sơ bộ với Ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2010 lần này, có thể thấy Myanmar đang quá trình trẻ hóa với bộ khung là các cầu thủ U23 bổ sung thêm những cựu binh. Thủ môn Kyaw Zin Htet, tiền vệ Zaw Min Tun hay tiền đạo Tun Tun Win, Yan Paing là những cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi tham gia Cúp bóng đá TPHCM 2008. Ở đó họ đã đánh bại thầy trò Calisto với tỉ số 3-2 trong một trận đấu mang đậm phong cách fighting (chiến đấu).

Chuẩn bị cho giải đấu lần này, đầu năm 2010 Myanmar tham dự AFC Challenge Cup và giành vé vào bán kết, thua CHDCND Triều Tiên 0-5. Hiện tại, đội bóng này đang tập huấn ở Trung Quốc.

Tuyển Myanmar đến với giải đấu lần này với sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Sau nhiều năm sử dụng thầy ngoại với Ivan Venkov Kolev, Marcos Falopa hay Drago Mamic lần này nắm quyền là một cái tên nội: Tin Myint Aung.

Tin Myint Aung, từng là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Myanmar, tỏ ra rất tự tin dù phải nằm cùng bảng B với hai đối thủ khó chơi là Singapore và chủ nhà Việt Nam. Phát biểu tại lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2010 hồi tháng 9, HLV này khẳng định: “Đội tuyển Myanmar đang có sự chuẩn bị tốt nhất có thể với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong khả năng của mình. Myanmar và Việt Nam sẽ là hai đội lọt vào bán kết”.

Myanmar sẽ đá trận đầu tiên ở bảng B gặp chủ nhà Việt Nam lúc 19h30 ngày 2-12 tới ở sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.