Nadal cho Federer 'hít khói'

Nadal cho Federer 'hít khói'
TP - Trận tứ kết Indian Wells sáng qua giữa cặp kỳ phùng địch thủ suốt thập kỷ qua: Roger Federer và Rafael Nadal, có lẽ là trận đấu lệch nhất về điểm số khi Nadal cho Federer “hít khói” 6-4, 6-2 bằng phong độ chói sáng.

> Nadal và Federer thẳng tiến tại Indian Wells
> Nadal toả sáng ngày trở lại với mặt sân cứng

Cây vợt thuận tay trái người Tây Ban Nha, trong lần đầu góp mặt ở giải đấu trên mặt sân đất nện sau hơn bảy tháng nghỉ dưỡng thương đầu gối, đã cho thấy khả năng di chuyển rất tốt khắp mặt sân và áp chế tốt gần như mọi “ngón nghề” của địch thủ lâu năm.

Dù Federer đang là nhà ĐKVĐ giải và đánh bại chính Nadal ở trận bán kết Indian Wells mùa trước, cây vợt đang bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp người Thụy Sĩ đã không thể “chịu nổi nhiệt” trước những pha điều bóng thuận tay chéo sân tài tình của cây vợt người Tây Ban Nha.

Trong trận thư hùng sáng qua, Nadal giành điểm break trước Federer một lần trong set đầu và tới ba lần ở set hai để hoàn tất chiến thắng thuyết phục sau một giờ 24 phút tranh tài, trước sự chứng kiến và cổ vũ cuồng nhiệt của sân chính Stadium Court với 16.000 chỗ ngồi gần như không còn chỗ trống.

Với chiến thắng này, cây vợt đang đứng hạng năm thế giới đã nâng thành tích trong những lần đối đầu với FedEx lên con số 19-10. Ở trận bán kết, Nadal sẽ gặp cây vợt hạt giống số sáu người CH Czech, Tomas Berdych, người đánh bại Kevin Anderson của Nam Phi 6-4, 6-4 ở trận tứ kết khác.

Sau trận đấu, Rafa Nadal vui vẻ phát biểu: “Sau bảy tháng nghỉ thi đấu, tôi rất vui lại được góp mặt ở trận bán kết ở đây. Tôi đã chơi tốt trong set đầu, và chơi tuyệt vời trong set hai, theo đánh giá của tôi”.

“Tôi nghĩ Roger đã không chiến đấu quyết liệt như thông thường trong set hai. Có lẽ do lưng anh ấy gặp vấn đề nên không thể thi đấu thoải mái để tiếp tục chiến đấu. Nhưng set đầu thì khác, cả hai chúng tôi đã cố gắng chơi tốt nhất có thể. Hôm nay tôi đã chơi tốt hơn trận trước”.

Đánh giá về khả năng thích ứng của anh với mặt sân cứng sau thời gian dài nghỉ thi đấu, Nadal cho biết: “Đôi lúc tôi không thể đánh mọi cú thuận tay như trước đây do vẫn chưa trở lại với nhịp thi đấu đỉnh cao như trước. Vì thế những cú trái tay đóng vai trò rất quan trọng trong trận này. Hôm nay, khả năng di chuyển cũng tốt hơn trước”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG