Nadal: Đến họp báo cũng bị chuột rút

Nadal: Đến họp báo cũng bị chuột rút
TP - Rafael Nadal đã gây lo ngại lớn khi đổ sụp xuống sàn nhà do bất ngờ bị chuột rút nặng trong lúc đang tham dự cuộc họp báo sau chiến thắng ở vòng ba, kết thúc tuần đầu đầy kịch tính của Grand Slam cuối cùng trong năm.

> Tới lượt Nadal, Wozniacki chia tay trận đầu
> Nadal mong phục hận

Nhà ĐKVĐ US Open đang trò chuyện với các phóng viên sau chiến thắng ở vòng ba trước David Nalbandian thì anh chợt sững lại, rồi lấy tay ôm mặt và trượt xuống sàn, phía sau chiếc bàn anh ngồi, đồng thời cất giọng nói khó khăn bằng tiếng Tây Ban Nha: “Ai đó gọi giúp tôi săn sóc viên, được không?”.

Các phóng viên được yêu cầu rời khỏi phòng họp lập tức, các ngọn đèn được tắt gần hết khi các nhân viên y tế được gọi đến để chăm sóc cho cây vợt người Tây Ban Nha. Mặc dù ẩn trong bóng tối của chiếc bàn xong chiếc camera gắn gần đó vẫn cho thấy cảnh một săn sóc viên xoa bóp chân phải của Nadal trong lúc một người khác chườm đá và tiếp nước cho anh.

Nadal phải nằm lại trên thảm sàn nhà để được chăm sóc trong khoảng 10 phút mới đứng được dậy trên đôi chân mình và nhanh chóng trở lại cuộc họp báo để giải thích chuyện đã xảy ra, với nụ cười như muốn làm nhẹ đi tình hình.

“Tôi vừa bị chuột rút. Vậy thôi. Tôi bị chuột rút cả ở bắp đùi trước lẫn bắp đùi sau nên tôi bị quá đau đột ngột, vậy thôi. Thật đáng tiếc là nó lại xảy ra ở đây, trước mắt các bạn, chứ không phải trong phòng thay đồ của VĐV”, cây vợt số hai thế giới cho biết.

Trước đó Nadal đã đánh bại Nalbandian 7-6, 6-1, 7-5 trong một buổi chiều nóng nực tại Flushing Meadows để giành quyền vào vòng bốn. Và Nadal cũng không phải là đấu thủ duy nhất gặp nhiều khó khăn với thời tiết nóng bức tại New York, trong giải Grand Slam cuối cùng trong năm đang lập kỷ lục về số tay vợt bỏ cuộc chỉ sau một tuần thi đấu.

Trở lại với các trận đấu ở vòng ba ngày hôm qua, đây có thể coi là ngày của các cây vợt chủ nhà khi lần đầu tiên kể từ năm 2003 mới có bốn cây vợt Mỹ giành quyền vào vòng bốn là Andy Roddick, John Isner, Mardy Fish và cây vợt không được xếp hạt giống Donald Young. Những cái tên lớn khác như á quân năm 2008 Andy Murray, David Ferrer, Gilles Simon, người đánh bại nhà vô địch 2009 Juan Martin del Potro, cũng góp mặt ở vòng bốn.

Tại giải đơn nữ, trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày giữa hạt giống số 25 Maria Kirilenko và hạt giống số năm Samantha Stosur kết thúc với phần thắng 6-2, 6-7, 6-3 của cây vợt người Australia, nhưng Maria Kirilenko cũng xứng đáng được khen ngợi với thắng lợi ở loạt tie-break dài nhất trong lịch sử đơn nữ các giải Grand Slam khi có điểm số 17-15. Đối thủ của Stosur ở vòng bốn là hạt giống số hai người Nga Vera Zvonareva.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.