Nadal, Djokovic khởi đầu thuận lợi

Nadal, Djokovic khởi đầu thuận lợi
TP - Novak Djokovic khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của mình bằng chiến thắng trước Martin Vasalloo Arguello 7-5, 6-4 trong khi cây vợt số một thế giới Rafael Nadal chỉ cần 67 phút để hạ đối thủ người Đức Michael Berrer 6-2, 6-1 ở vòng hai BNP Paribas Open.

Nadal, đang tận hưởng tuần thứ 30 liên tiếp ở vị trí số một thế giới, được miễn đấu ở vòng một, không mấy tốn sức để vượt qua cây vợt hạng 112 thế giới người Đức Michael Berrer ở vòng hai.

Trong trận đấu một chiều này, Nadal chỉ mất năm điểm trong bảy rơ giao bóng và thắng đối phương tới năm rơ Berrer được quyền giao bóng.

Cây vợt đặc cách John Isner của Mỹ tạo nên cú sốc lớn nhất của vòng hai khi đánh bại cây vợt số chín thế giới người Pháp Gael Monfils sau hai giờ tranh tài với tỷ số 6-7, 6-1, 6-4.

“Tôi nghĩ tôi đã chơi tốt, một trận đấu hay trong ngày hôm nay. Đối với tôi điều đó thật tuyệt vời. Tôi đã giành điểm thắng ngay rơ đầu tiên của cả hai séc và điều đó góp phần quan trọng trong chiến thắng của tôi” - Cây vợt số một thế giới người Tây Ban Nha nhận xét về trận mở màn của mình. Trong trận đấu tiếp theo ở vòng ba, Nadal sẽ gặp cây vợt hạng 26 Dmitry Tursunov của Nga.

Trước khi Nadal xuất trận, cây vợt số ba đồng thời là đương kim vô địch Novak Djokovic cũng giành quyền vào vòng ba, dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ người Argentina. Cây vợt 21 tuổi này mất hai điểm thắng trong hai rơ giao bóng nhưng nỗ lực giành lại bốn điểm thắng khi Arguello cầm giao bóng, để thắng chung cuộc 2-0.

“Với tôi để đạt phong độ tốt nhất vấn đề chỉ là tinh thần. Tôi biết tôi không thể luôn luôn đạt phong độ cao nhất nhưng sự tự tin đã giúp tôi cải thiện dần trong hơn một tháng qua và tôi vẫn sẽ nỗ lực hơn nữa” - Cây vợt người Serbia tự nhận xét về phong độ gần đây của mình. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là cựu số hai thế giới Tommy Haas.

Tại giải nữ, hạt giống số một Dinara Safina và số bốn Vera Zvonareva tiếp tục hướng đến cơ hội gặp nhau ở bán kết ở giải đấu có tổng giải thưởng 4,5 triệu USD này.

Zvonareva đè bẹp Petra Kvitova 6-3, 6-1 sau 58 phút thi đấu trong khi Safina khá vất vả để tiến vào vòng bốn với chiến thắng sít sao 7-5, 6-4 trước cây vợt Trung Quốc Peng Shuai.

“Tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất nhưng vẫn vui vì đã giành chiến thắng sau hai séc. Chiến thắng giúp tôi thêm vững tin rằng dù có không đạt phong độ tốt nhất vẫn có thể thắng lợi” - Cây vợt số hai thế giới phát biểu sau trận đấu.

Trong trận tiếp theo ở vòng bốn, Safina sẽ gặp Jill Craybas, người bất ngờ đánh bại Nicole Vadisova ở vòng ba. Nếu lọt tới trận chung kết giải này, Safina sẽ vượt qua cây vợt người Mỹ Serena Williams để lần đầu tiên vươn lên ngôi vị số một thế giới trên bảng xếp hạng WTA.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.